Xã hội

Bé gái 9 tuổi nhập viện vì nuốt phải đồng xu

Bé Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Hà Tĩnh) trong lúc chơi đùa đã ngậm đồng xu vào miệng, không may nuốt phải.

Sáng 25/7 bé Nga được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng đau ở cổ họng, khó nuốt. Mẹ bé cho biết con gái khi chơi đùa đã nuốt phải đồng xu.

Hình ảnh đồng xu nằm ở thực quản cổ bệnh nhân trên phim chụp X-Quang. Ảnh: Đức Hùng


Kết quả chụp X-quang vùng cổ bệnh nhi cho thấy có dị vật hình đồng xu. Các bác sĩ đã nội soi gắp ra một đồng xu có đường kính 23 mm. Hiện bé Nga đã hết đau, ăn uống bình thường, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Đồng xu được gắp ra từ thực quản của bệnh nhân. Ảnh: Đức Hùng


Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa hóc dị vật thực quản, không nên ăn uống vội vàng, ngậm các đồ vật trong miệng, nói chuyện và cười đùa trong khi ăn. Đối với trẻ em và người già, cần loại bỏ xương trước khi ăn. Nếu bị hóc dị vật thì không nên chữa mẹo mà cần đến ngay chuyên khoa tai mũi họng để được soi gắp kịp thời, tránh các biến chứng.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP