Xã hội

Bé gái 4 tuổi bị kéo lê trên đường gây lóc da và dập bộ phận sinh dục

Bé gái 4 tuổi bị xe tải kéo lê trên đường gây đa chấn thương hết sức nghiêm trọng và lóc toàn bộ da từ lưng kéo xuống cẳng chân.

TS.BS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, BV Việt Đức cho biết, khoa vừa cứu sống bệnh nhi bị tai nạn giao thông hết sức nguy kịch.

Bé gái Nguyễn Thị M., 4 tuổi ở Bắc Giang được chuyển vào viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, vỡ xương chậu, dập nát tầng sinh môn, dập nát âm đạo, niệu đạo, lóc da toàn bộ lưng kéo xuống vùng mông (trái) và cẳng chân, gãy nhiều ngón chân.

Bệnh nhi vẫn đang được theo dõi, chăm sóc tại BV

Gia đình cho biết, trong lúc ông chở bé M. đi học về, không may gặp tai nạn giao thông. Bé M. bị xe tải hất văng khỏi xe máy và kéo lê trên đường đoạn dài. Sau đó người dân phát hiện và hô hoán, chiếc xe mới dừng lại.

Bệnh nhi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương, sau đó chuyển tiếp xuống BV tỉnh trước khi chuyển đến BV Việt Đức cấp cứu.

BS Hoa cho biết, đây là tổn thương hết sức nghiêm trọng, một lần phẫu thuật không thể xử trí triệt để. Riêng trường hợp bệnh nhi M, bác sĩ đã phải tiến hành 3 cuộc phẫu thuật, ngoài cắt lọc phần da hoại tử, cắt cụt ngón bàn chân phải và cắt cụt nửa bàn chân trước bên trái, bệnh nhi còn được làm hậu môn nhân tạo, khâu lại cơ thắt hậu môn, khâu lại âm đạo và niệu đạo.

Đến nay sau 25 ngày vào viện, sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định. Bệnh nhi đã được vá da, đóng lại hậu môn nhân tạo, che phủ phần mềm bàn chân hai bên và mông, lưng.

Sau sang chấn mạnh, bé M. vẫn còn hoảng loạn nhưng hiện tại đã ăn uống được, bác sĩ chỉ định tiếp tục nằm lại viện để theo dõi và chăm sóc.

Tác giả: Thúy Hạnh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP