Xã hội

Bé gái 20 ngày tuổi ở Bình Dương mất tích một cách bí ẩn

Mới vào tắm được khoảng 10 phút, khi quay ra người phụ nữ phát hiện con mình mới được 20 ngày tuổi đã biến mất.

Đêm 1/3, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vẫn đang phối hợp với Công an thị xã Thuận An tiến hành điều tra và truy tìm bé gái khoảng 20 ngày tuổi mất tích một cách bí ẩn, nghi bị bắt cóc.

Hiện trường phát hiện vụ việc.

Thông tin ban đầu được biết, chiều tối cùng ngày, chị N.T.B.T (22 tuổi, quê ở Hậu Giang) ở trọ tại một khu nhà trọ nằm trên đường Bình Nhâm 40 (phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương) hoảng loạn khi phát hiện bé gái vừa sinh được 20 ngày tuổi đột nhiên mất tích.

Chị T cho biết, vào thời điểm trên, chị để con ngủ ngoài phòng rồi đi tắm, khi tắm xong ra thì không thấy con mình đâu. Chị phát hiện tại nơi nằm của con có một số tiền không biết là của ai.

Qua trích xuất camera tại hiện trường, vào thời điểm trên có 1 đến 2 chiếc xe ô tô du lịch đậu trước cửa khu phòng trọ.

Tác giả: CTV Lý Hương

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP