Trong tỉnh

Bé gái 2 tuổi ở Nghệ An bị gà chọi mổ mù một mắt

Trong lúc đang chơi ở sân nhà, cháu Nguyễn Bảo An (2 tuổi) ở xóm Đông Xuân, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã bị con gà chọi của gia đình mổ hỏng mắt phải.

Cháu Bảo An hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện mắt Trung ương. Ảnh: NVCC

Chị Thái Thị Lan (gì ruột cháu An) cho biết, chiều 13/12, trong lúc người lớn trong nhà đang bận làm, cháu An chơi một mình ở sân nhà. Bất ngờ một con gà chọi nhảy lên đá thẳng vào mắt phải.

Nghe tiếng khóc thất thanh của cháu, mọi người hoảng hột chạy đến, mắt phải máu ra nhiều, thương tích nặng. Ngay sau đó gia đình đã đưa cháu ra Hà Nội, nhập Bệnh viện mắt Trung ương để cứu chữa. Do vết thương quá nặng nên mắt phải của cháu bị hỏng hoàn toàn.

Được biết, hoàn cảnh của gia đình của cháu Bảo An rất khó khăn. Hiện cả bố và mẹ cũng đang đang nằm điều trị tế bào và bướu basedow tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Tác giả: Xuân Hòa

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP