Thế giới

Bé 8 tuổi nhịn ăn sáng để chữa bệnh cho em trai

Một bé trai 8 tuổi tại phía đông Trung Quốc đã nhịn bữa sáng trong suốt 2 năm để dành tiền hỗ trợ điều trị cho người em mắc bệnh ung thư.

Li Guoliang sống tại huyện Le’an, tỉnh Giang Tây đã tiết kiệm 1.353NDT (gần 5 triệu đồng) cho người em trai 5 tuổi mắc bệnh ung thư gan, Tencent đưa tin.

Li Guoliang đếm số tiền lẻ mà em dành dụm trong suốt 2 năm qua. (Ảnh: SCMP)

"Từng này chắc đủ để chữa bệnh cho em con", cậu bé nói khi khoe đống tiền lẻ đựng trong một hộp bánh bích quy với cha mình.

Theo Tencent, số tiền tiết kiệm mà Li góp được vừa đủ để chi trả cho một ngày điều trị của người em. Kể từ năm 2016 tới nay, em trai Li đã phải trải qua 3 đợt phẫu thuật, 24 đợt hóa trị và tiêu tốn gần 1 triệu NDT (3,6 tỷ đồng).

"Cháu muốn gửi tiền tiết kiệm của cháu tới Bắc Kinh qua đường bưu điện, nhưng bác đưa thư không cho phép", Li nói.

Cha mẹ Li sống gần bệnh viện ở Bắc Kinh để tiện chăm sóc em trong khi Li phải sống ở quê cùng với cô.

Hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Ngoài em trai bị ung thư, ông nội Li đi lại tập tễnh sau khi mổ chân, còn bà thì không thể nhìn rõ. Cha mẹ em hiện đang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Tác giả: Sầm Hoa

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP