Xã hội

BĐBP Nghệ An sơ kết phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Ngày 12-7, tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới 6 tháng đầu năm 2016. Tham dự có Đại tá Nguyễn Công Lực, Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Nghệ An; đại diện Cục phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP.


5784bb272e7fb6c5b0000989 w550
Người dân tham gia ký kết bảo vệ biên giới. Ảnh: Duy Thành


Tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã hướng dẫn thực hiện bước 2 về tổ chức đấu tranh với các đối tượng liên quan đến hoạt động tội phạm ma túy và các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác trên địa bàn huyện Kỳ Sơn; đánh giá kết quả thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới ở địa phương và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới của Ban quản lý bản; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chuyên đề của đảng ủy xã, chi bộ về lãnh đạo công tác đấu tranh phòng chống ma túy.

Theo đó, chính quyền địa phương tổ chức họp dân bản để đánh giá kết quả thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới ở địa phương và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; đưa các đối tượng kiểm điểm trước quần chúng nhân dân; có phát biểu của cá nhân cốt cán già làng, trưởng bản, người có uy tín; phát biểu của các lực lượng phối hợp và vận động các đối tượng ký cam kết không vi phạm.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng quà cho người có uy tín và Ban quản lý bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ.

Tác giả bài viết: Trần Đức - Duy Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP