Xã hội

BCH Đảng bộ huyện khóa XX tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016

Sáng ngày 19/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy, Lê Minh Giang – Phó bí thư – Chủ tịch HĐND huyện, Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Đô Lương đạt 11,66%. Tổng giá trị sản xuất cả năm đạt gần 12 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Trong xây dựng nông thôn mới, có 3 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là: Tràng Sơn, Xuân Sơn và Lạc Sơn, nâng tổng số lên 10 xã được công nhận; toàn huyện tăng 59 tiêu chí so với năm 2015. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, 33 xã thị trấn đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 và đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1. Kết thúc năm học 2015 – 2016 có 21 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, 313 em đạt học sinh giỏi tỉnh. toàn huyện có 743 em đậu đại học cao đẳng.


Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia gắn với công tác phòng chống dịch bệnh nên không để dịch xảy ra trên địa bàn. Giải quyết tốt chế độ chính sách, an sinh xã hội. Quốc phòng – An ninh được giữ vững. 36/73 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 27/73 hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 đơn vị đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2016 kết nạp được 229 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, huyện Đô Lương tập trung đẩy nhanh thực hiện tốt các dự án chương trình trọng điểm. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2017 là 12%. Chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới tại 3 xã: Đông Sơn, Bắc Sơn, Lam Sơn. Tập trung thu hút đầu tư các dự án trọng điểm để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện các khâu đột phá thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XX. Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, gắn với du lịch để khai thác có hiệu quả các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử. Tổ chức tốt các hoạt động đào tạo nghề để giải quyết việc làm tại chỗ. Tích cực triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”.
Đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – BÍ thư huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ huyện Đô Lương đã đạt được. Bằng sự nỗ lực chung, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới chỉ đạo quyết liệt đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là xử lý nghiêm về vận chuyển, tàng trữ, nổ pháo trong dịp tết nguyên đán. Tập trung chỉ đạo tốt việc sản xuất vụ xuân, đảm bảo tốt các vấn đề chính sách cho người có công và người nghèo trong dịp tết.

Tác giả bài viết: Thúy Hằng – Hoàng Phi

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP