Giải trí

Bầu Thụy bất ngờ tuyên bố sẽ xây nhà mới cho Hồ Văn Cường, giao xi măng Xuân Thành liên hệ

Nhiều người từng không khỏi xúc động khi nhìn căn nhà nhỏ của gia đình Hồ Văn Cường đã xập xệ, xuống cấp, cỏ mọc um tùm do nhiều năm không có người ở, chăm chút.

Vào ngày 14/10 vừa qua, Bầu Thuỵ - người giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán Việt Nam gây chú ý khi tuyên bố muốn đỡ đầu cho Hồ Văn Cường sau khi cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời.

Sau hàng loạt những động thái bày tỏ sự yêu mến, bênh vực nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường, hôm nay, trên trang cá nhân, vị doanh nhân bất ngờ tuyên bố sẽ xây nhà mới cho cậu, đồng thời sắm sửa nội thất mới cho ngôi nhà.

Cụ thể, bầu Thụy viết: "Tôi đã giao nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo Xi Măng Xuân Thành tài trợ cho gia đình em Hồ Văn Cường. Liên hệ với gia đình sớm nhất để bàn bạc xây nhà mới và sắm nội thất cho gia đình".

Tuyên bố này nhanh chóng nhận được sự cảm kích, đồng tình của cư dân mạng, bởi trước đó, căn nhà của Hồ Văn Cường và gia đình ở quê hương Tiền Giang đã xuống cấp trầm trọng do đã cũ, cộng với nhiều năm không có người ở, chăm chút và dọn dẹp.

Chia sẻ về dự định xây nhà cho Hồ Văn Cường của bầu Thụy vẫn đang gây "bão".

Trước đó, trong sinh nhật tuổi 18 của mình, Hồ Văn Cường cũng đã hé lộ ngoài ước mơ đỗ đại học, còn mong muốn có 1 ngôi nhà mới để gia đình cha mẹ, chị và các cháu đoàn tụ ở TP HCM.

"Nếu mua được một ngôi nhà, cả gia đình tôi sẽ gần gũi nhau hơn", Cường chia sẻ.

Nam ca sĩ trẻ tâm sự, anh muốn ra ở riêng và cũng được mẹ nuôi đồng tình. Bố mẹ ruột cũng mơ ước gia đình có căn nhà mới nhưng không vì vậy gây áp lực với Cường. Hồ Văn Cường tính, khi đủ điều kiện thì sẽ thực hiện ước mơ này.

Về phía xi măng Xuân Thành, đơn vị được bầu Thụy nhắc đến, phụ trách việc liên hệ nam ca sĩ để thực hiện ý định, là doanh nghiệp có tiếng trong ngành sản xuất xi măng tại Việt Nam,

Xi măng Xuân Thành nằm trong hệ sinh thái của Xuân Thành Group (gồm ba nhà máy xi măng tại Quảng Nam, Hà Nam, Bình Phước), được thành lập từ tháng 2/2012. Gần cuối tháng 11/2020, công ty tăng vốn điều lệ từ 4.517 tỷ lên 6.168 tỷ đồng.

Công ty này do ông Nguyễn Xuân Thủy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Ông Thuỷ là em trai của ông Nguyễn Đức Thuỵ (hay còn được gọi là bầu Thuỵ - là người sáng lập Tập đoàn Thaigroup và hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Liên Việt (LienVietPostBank).

Nhà máy Xi măng Xuân Thành tại Hà Nam với 2 dây chuyền có công suất khoảng 5,5 triệu tấn xi măng/năm. Trong đó, dây chuyền 2 nhà máy Xi măng Xuân Thành được đưa vào vận hành từ năm 2017 với tổng mức đầu tư 10.500 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực xi măng, Tập Đoàn Xuân Thành đạt mục tiêu đến năm 2025 sẽ hoàn thành tổng công suất 20 triệu tấn xi măng/năm.

Tác giả: Hoàng Linh

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP