Thể thao

Bầu Đức giúp bóng đá TP.HCM ‘chơi lớn’

Bóng đá TP.HCM thay da đổi thịt sau khi HLV Chung Hae-seong về nắm quyền dẫn dắt và mùa bóng này hứa hẹn “chơi lớn” với sự trợ giúp từ nguồn cầu thủ của bầu Đức.

Thương vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất của V-League 2020 chính là việc Công Phượng bỏ nửa năm hợp đồng ở Sint Truiden (Bỉ) về khoác áo CLB TP.HCM chứ không phải HA Gia Lai.
Bầu Đức có dụng ý cho Công Phượng về sân Thống Nhất không chỉ giúp bóng đá TP.HCM hấp dẫn khán giả hơn mà còn tạo cơ hội để chơi AFC Cup 2020 với tham vọng lớn hơn. Đấy cũng là cách bầu Đức trả nghĩa cho vùng đất ông có nhiều kỷ niệm cả trong kinh doanh và một thời cũ đam mê bóng đá.

Ông bầu phố núi nửa đùa nửa thật nói mọi chuyện đều do ông đạo diễn cho Công Phượng và một số cầu thủ HA Gia Lai ít sử dụng như hai hậu vệ Đức Lương, Văn Sơn về đội TP.HCM bởi ông không thể tranh vô địch với các đội bóng “nhà bầu Hiển”.

Từng kỳ vọng Công Phượng khoác áo Sint Truiden mang lại nhiều tín hiệu tốt nhưng bất thành, bầu Đức liền rút về tăng cường cho TP.HCM vừa để kéo khán giả vừa giúp đội bóng này mạnh hơn. Ảnh: TRÂM ANH

Từ việc đưa HLV Chung Hae-seong xuống núi mùa trước đến mùa này tăng cường cầu thủ cho TP.HCM, ông chủ của HA Gia Lai đã tính đến sự cân bằng hơn cho cuộc chơi V-League vốn đang nằm trong tay Hà Nội và những đội bóng thân thuộc. Ông Chung có thể không thành công ở phố núi lại có vẻ mát tay với đội chủ sân Thống Nhất ngay mùa đầu cầm quân đã đưa các học trò lên ngôi á quân giải vô địch quốc gia.

Đáng tiếc cho thầy trò ông Chung có lúc đã nghĩ đến ngôi vô địch V-League 2019 khi đứng đầu bảng từ đầu mùa qua giai đoạn hai nhưng rồi bị hụt hơi để Hà Nội qua mặt. Họ cũng không đủ sức để vào chơi chung kết Cúp Quốc gia vì thua chính Hà Nội tại bán kết.

Sau những thất bại sít sao ấy, các nhà làm bóng đá TP.HCM đã rút tỉa nhiều kinh nghiệm và quyết tâm hơn trong việc tổ chức lại đội hình nỗ lực trong thi đấu nhằm mang lại niềm vui cho giới hâm mộ.

Sức mạnh của TP.HCM mùa này còn đáng kể hơn khi rất chịu chi đưa về một số tân binh, bên cạnh các cầu thủ HA Gia Lai vừa có sức hút trên khán đài, vừa bảo đảm chuyên môn như thủ môn Tiến Dũng, tiền vệ Huy Toàn,… cùng ngoại binh chất lượng Diakite, Prodell,... Ông Chung còn tối ưu hóa đội ngũ huấn luyện với trợ lý Lee Jung-soo, HLV thủ môn Trần Minh Quang.

HLV Chung Hae-seong cùng các cộng sự khiêm tốn đặt mục tiêu vào tốp ba mùa này, sau lần về nhì mùa trước như một cách gia giảm áp lực cho cầu thủ. Thực sự TP.HCM rất khao khát gây tiếng vang lớn ở giải quốc nội lẫn đấu trường quốc tế AFC Cup 2020 lần đầu tiên tham dự.

Với sự trỗi dậy của bóng đá TP.HCM, hy vọng mùa giải V-League và Cúp Quốc gia 2020 sẽ hứa hẹn nóng bỏng hơn khi có đối trọng lớn của nhà vô địch Hà Nội.

AFC đổi lịch, TP.HCM đá sân khách

Do ảnh hưởng của dịch Corona, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) buộc phải đổi lịch thi đấu AFC Cup 2020 của đội TP.HCM. Theo đó, thay vì chơi trên sân nhà lượt trận đầu bảng E tiếp khách Yangon United (Myanmar) ngày 11-2 thì thầy trò HLV Chung Hae-seong lại phải sang sân khách. Ở giải đấu này, lá thăm may mắn TP.HCM vào bảng dễ thở, bên cạnh CLB Yangon còn có Hougang United (Singapore) và Lao Toyota (Lào). Ông Chung đưa ra mục tiêu vượt qua vòng bảng rồi tính tiếp đến khả năng sẽ vào sâu hơn ở đấu trường này.

Tác giả: Gia Huy

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

  Từ khóa: TP.HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP