Thể thao

Bầu Đức: Công Phượng không có quyền xin tôi đá ở đâu, đừng ai dạy HAGL cách làm bóng đá

Bầu Đức mới đây đã thẳng thắn lên tiếng về chuyện hợp đồng của Công Phượng, cũng như định hướng làm bóng đá của HAGL trong bối cảnh V.League hiện tại.

Công Phượng vừa tổ chức lễ cưới linh đình ở TP.HCM và đảo Phú Quốc.

"Công Phượng chưa xin tôi. Mà tôi nghĩ Phượng cũng không dám xin tôi vì nó không có quyền xin tôi đi đá ở đâu".

Đó là câu trả lời của bầu Đức trong cuộc phỏng vấn mới đây với Tuổi trẻ, khi ông được đặt câu hỏi về việc Công Phượng có xin thi đấu tiếp ở CLB TP.HCM trong mùa giải tới hay không.

Theo quan điểm của bầu Đức, chuyện Công Phượng và những cầu thủ HAGL khác đến năm 28 tuổi mới được phép chuyển nhượng không phải là vấn đề khiến họ mất động lực, hay không cảm thấy vui khi thi đấu cho đội bóng này.
Dù bầu Đức chủ động không đầu tư nhiều cho đội bóng trong thời gian qua (vì cảm thấy không thể cạnh tranh được chức vô địch V.League), nhưng ông nhấn mạnh mọi người "đừng dạy HAGL làm bóng đá".

"Tôi khẳng định cầu thủ của tôi không có đứa nào có tâm lý gọi là nản và muốn ra đi cả. Chỉ có dư luận tự nói thôi, chứ có đứa nào xin tôi đi đâu. Tụi nó vui vẻ sống và thi đấu vì tụi nó hiểu cuộc đời của tụi nó do ai tạo ra. Nên đừng có đặt vấn đề 23 tuổi, 25 tuổi hay 28 tuổi mới được ra đi.

Lấy ví dụ như Công Phượng cách đây 15 năm đi. Đến tuyển sinh ở học viện còn không có tiền đi từ Nghệ An lên Gia Lai, nên gia đình phải bán lúa và heo để đi. Còn bây giờ Phượng giàu có, có trình độ văn hóa, lấy vợ con nhà giàu, đám cưới linh đình. Vậy cuộc đời nó ai tạo ra đó? Không phải tôi tạo à? Vì vậy, Công Phượng hay bất kỳ cầu thủ nào cũng không dám đòi hỏi bất cứ thứ gì. Tôi khẳng định luôn còn đòi đi chẳng qua là báo chí đòi thôi", bầu Đức bày tỏ.

Cũng theo tiết lộ của bầu Đức, lương cầu thủ HAGL hiện tại có mặt bằng cao nhất Việt Nam, với con số trung bình khoảng 40 triệu đồng/tháng. Đó là chưa kể đến những nguồn thu khác từ bên ngoài. Đây là yếu tố khiến các cầu thủ có thể hoàn toàn yên tâm khi thi đấu cho HAGL.

Dù vậy, bầu Đức thẳng thắn thừa nhận thời gian qua đội bóng không thể có thành tích tốt bởi ông xác định không đầu tư nhiều, khi mà V.League chưa thể giải quyết được tình trạng "một ông chủ nhiều đội bóng". Đây vẫn sẽ là chính sách được bầu Đức áp dụng trong thời gian tới, dẫu cho đã mời về HLV Kiatisuk.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên bầu Đức thẳng thừng tuyên bố dù đưa Kiatisuk về nhưng HAGL vẫn không đặt mục tiêu cao tại V.League. Còn nhớ vào hôm 20/11 vừa qua, ông đã lên tiếng về thương vụ gây bất ngờ của đội bóng phố Núi:

"Có Kiatisuk thì HAGL vẫn chỉ đá cho vui mà thôi, không đặt ra mục tiêu gì cụ thể cả đâu. Miễn sao tụi nhỏ được chơi bóng, thể hiện hết mình và cống hiến cho màu áo của đội tuyển Việt Nam là được".

Quan điểm của bầu Đức đã gây ra không ít tranh cãi, bởi truyền thông Thái Lan cho biết HAGL đã đồng ý trả mức lương lên tới 800.000 bath/tháng (khoảng 600 triệu đồng) cho Kiatisuk. Đó là chưa kể đến việc nó có thể tác động tới động lực thi đấu của các cầu thủ HAGL. Đặc biệt trong bối cảnh suốt nhiều năm qua họ luôn phải vất vả với mục tiêu trụ hạng.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, không loại trừ khả năng những phát biểu không đặt nặng mục tiêu của bầu Đức nhằm giảm áp lực cho HLV Kiatisuk, người đang được đặt kỳ vọng rất lớn vào việc thay đổi bộ mặt HAGL.

"Tôi đồng tình với quan điểm đó, bởi chẳng ai lại bỏ ra từng đấy tiền để mời một HLV giỏi về làm cho vui cả. Khi đã đầu tư một khoản lớn như vậy thì đâu ai muốn đội bóng của mình cứ lẹt đẹt trụ hạng. Tôi nghĩ quyết tâm của đội sau đây sẽ phải khác. Hi vọng sau cú huých như thế này thì HAGL sẽ chơi tốt hơn rất nhiều".

"Bầu Đức có lẽ cũng đã phải suy nghĩ và không thể để cho thương hiệu đội bóng của mình bị giảm sút nữa. Hiện tại danh tiếng HAGL đang dần phai nhạt, nếu không tăng cường mà cứ để trôi như thế mãi cũng không được", chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Kiatisuk khẳng định sẽ triển khai lối chơi ban bật nhỏ và giúp HAGL hướng tới chức vô địch V.League.

Trong khi đó, HLV Kiatisuk mới đây cũng đã bày tỏ về tham vọng giúp HAGL vô địch V.League, qua đó có cơ hội đưa đội bóng vươn tầm và được thử sức ở sân chơi AFC Champions League.

"Tôi trở lại Việt Nam, trở lại HAGL là bởi bầu Đức. Đối với tôi, ông ấy giống như một người cha, người anh và cũng như một người bạn. Làm việc cùng bầu Đức, chúng tôi biết rằng ông rất yêu bóng đá. Suốt 20 năm qua, ông ấy luôn dành sự quan tâm và chăm sóc tới các cầu thủ nói riêng cũng như bóng đá Việt Nam nói chung. Zico rất muốn làm việc cho bầu Đức và hi vọng nếu có cơ hội sẽ được cùng HAGL thi đấu tại AFC Champions League".

"HAGL có rất nhiều cầu thủ giỏi, kỹ thuật tốt, nhanh nhẹn, như Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh… Tôi cũng từng biết họ khi đối đầu với Việt Nam ở các giải trẻ vài năm trước và giờ đây họ đã trưởng thành lên nhiều. Nhưng khi tôi xem các trận đấu của HAGL, tôi thấy đội bóng vẫn chưa thực sự hoàn thiện. Trong bóng đá đôi khi chúng ta có thể thua trận nhưng quan trọng là thể hiện thế nào. HAGL cũng đã rất lâu rồi không vô địch V.League nhưng hãy cùng chờ xem điều gì sẽ đến vào mùa giải tới.

Cầu thủ HAGL cần học hỏi nhiều hơn và tập trung thi đấu hết sức. Trong sân chỉ 11 người thôi nhưng ở đội bóng thì cả 25 cầu thủ đều phải cố gắng. Thắng không kiêu, bại không nản. Nếu anh em đá hết sức thì tôi nghĩ HAGL có cơ hội vô địch".

Rõ ràng, những quan điểm của bầu Đức và Kiatisuk đang có độ vênh nhất định. Và muốn biết câu chuyện ở HAGL sẽ đi tới đâu, người hâm mộ sẽ phải chờ đợi đến khi mùa giải mới bắt đầu.

Tác giả: Linh Đan

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP