Thể thao

Bầu Đệ trở lại V-League: HAGL căng, nhưng Ban trọng tài... lo nhất!

Bầu Đệ vừa quyết định quay trở lại với bóng đá, để điều này thực sự là tin vui dành cho Thanh Hoá. Thế nhưng, bên cạnh đó không ít nỗi lo cho HAGL, VPF và ban trọng tài...

HAGL lo một...

Sau những trận đấu bết bát, HAGL vừa quyết định thay đổi người cầm lái để đi tìm kết quả tốt hơn. Và sự hứng khởi, niềm tin ấy càng được người hâm mộ phố Núi chắc chắn hơn khi ở vòng 7 Wake up 247 V-League, đối thủ chỉ là Thanh Hoá.

Niềm tin ấy là có cơ sở, bởi mùa này Thanh Hoá chơi sa sút sau khi mất "bầu sữa" lớn, hiện tại đang cuối bảng xếp hạng sau 6 lượt trận với vỏn vẹn 3 điểm.

Bầu Đệ trở lại với bóng đá Thanh Hoá sẽ khiến cơ hội chiến thắng của HAGL ít đi một chút.

Tuy nhiên, ngay trước khi trận đấu tại sân Pleiku diễn ra ít ngày, Thanh Hoá đã bất ngờ có sự “bổ sung” quan trọng cho mùa giải 2019 bằng một cái tên rất quen ở V-League những năm trước – bầu Đệ.

Bầu Đệ không vào sân thi đấu, HAGL rõ ràng không phải ngại. Nhưng, với tầm ảnh hưởng rất lớn, và sâu của ông bầu này rõ ràng đủ khiến CLB Thanh Hoá vượt qua được sự ảm đạm kể từ đầu mùa cũng như sẵn sàng đánh bại đội chủ nhà.

Không chỉ là mang đến tinh thần, tiền bạc... bầu Đệ cũng là một trong số ít người từng dám công khai chỉ trích bầu Đức ở một cuộc họp tổng kết cuối mùa giải 2012, hay ít năm sau cũng chính chủ tịch CLB Thanh Hoá đòi xử nặng HAGL vì vỡ sân...

Bầu Đệ trở lại, quả thực không dễ cho HAGL dù được đá ở sân Pleiku khi ông bầu này sẽ làm mọi cách để Thanh Hoá vượt qua khó khăn...

... VPF, ban trọng tài lo tới mười

Nếu như bóng đá Việt Nam có HLV Lê Thuỵ Hải dám nhận xét thẳng thắn mọi vấn đề về chuyên môn, thì ở V-League bầu Đệ là số 2 sẽ không có ai số 1 ở chuyện hay phản ứng trọng tài, BTC giải...

Sự thật là như thế, bởi nếu ai quan tâm đến V-League vài năm về trước thì gần như mùa giải nào cũng vậy ít nhất đôi lần bầu Đệ cũng đăng đàn phản pháo những quyết định của trọng tài cho tới BTC giải một cách gay gắt.

nhưng hình ảnh phản ứng quyết liệt, gay gắt và có phần thái quá của ông Đệ cũng khiến BTC, ban trọng tài không dễ thở...

Như ở mùa giải 2012, tại buổi tổng kết bầu Đệ đã từng lên án VPF như một “tổ chức khủng bố” với việc nghe lén điện thoại của các ông bầu, cũng như từng đòi giải tán VPF vì không làm được việc, thiếu dân chủ...

Còn với các vua sân cỏ, bầu Đệ cũng không tiếc lời chỉ trích thậm chí từng yêu cầu VPF, VFF “đuổi” một tổ trọng tài điều hành trận đấu của Thanh Hoá mà ông cho rằng thiếu công tâm, có vấn đề. Mà đây không phải lần đầu chủ tịch CLB đội bóng xứ Thanh phản ứng với trọng tài như thế.

Phong cách lịch sự điềm đạm của bầu Hiển, bình dân hay nôm na là “phủi” như bầu Đức chưa bao giờ khiến VPF hay ban trọng tài phải lo lắng. Bởi bầu Hiển gần như không có thời gian phát biểu về bóng đá, còn bầu Đức ông nói xong cũng là thôi.

Nhưng bây giờ bầu Đệ trở lại, e rằng VPF hay ban trọng tài... lo đi là vừa. Vì đơn giản, bầu Đệ có sự khôn ngoan của một người biết làm kinh tế, lại vừa tinh quái của dân thể thao, chưa nói tới việc “cái gì có lợi thì mình làm” nữa thì không lo mới lạ!

Tác giả: Xuân Mơ

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP