Pháp luật

Bắt taxi từ Quảng Trị ra Nghệ An để cướp giật tài sản của tài xế

Chiều 29/5, tin từ Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hải Âu ( SN 1988) trú tại xóm 3, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An) về tội "Cướp giật tài sản".

Theo cơ quan điều tra, khoảng 2 giờ 40 phút, ngày 27/5 Công an thị xã (TX) Hồng Lĩnh nhận được tin báo của anh Lê Hữu Hoàng (1994), trú tại thôn Trường Kỳ, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) về việc, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 27/5 trong quá trình anh lái xe tắc xi một nam thanh niên là khách đi từ Quảng Trị ra Nghệ An, khi đến khu vực ngã tư Bùi Cầm Hổ thuộc tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh thì người này xin dừng xe đi vệ sinh, sau đó lên xe nhanh chóng cướp giật của anh Hoàng 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A92, màu đen trị giá khoảng 4 triệu đồng rồi chạy trốn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TX Hồng Lĩnh đã nhanh chóng huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra, truy xét đối tượng, và chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ đã bắt giữ được thủ phạm gây án là Nguyễn Hải Âu ( SN 1988) trú tại xóm 3, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An) trong lúc đang lẩn trốn tại phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh thu giữ tang vật cùng một số đồ vật tài sản có liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hải Âu khai nhận trong quá trình thuê anh Lê Hữu Hoàng là lái xe taxi chở từ huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị đi về nhà, khi đi đến khu vực trên nhìn thấy chiếc điện thoại di động của anh Hoàng đang đặt trên xe, nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã giả vờ xin dừng xe đi vệ sinh để cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy vào khu dân cư của TX Hồng Lĩnh nhưng bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 27/5 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Hồng Lĩnh, ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam 03 tháng đối với Nguyễn Hải Âu về tội “Cướp giật tài sản” được quy định tại Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Được biết, khi bị phát hiện, bắt giữ và tiến hành xét nghiệm chất ma túy đối với Nguyễn Hải Âu thì cho kết quả dương tính với chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: THÀNH SEN

Nguồn tin: baodansinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP