Pháp luật

Bắt tạm giam đối tượng đâm chết bạn vì chuyện nợ nần

Dù là bạn bè của nhau song mượn tiền lâu ngày không thấy trả, cả 2 xảy ra to tiếng rồi lao vào ẩu đả.

Sáng 27/4, Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Minh Tâm (SN 1999, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 19/4, tại một quán nước giải khát ở thôn Phú Mỹ (xã Đại An, huyện Đại Lộc), giữa Tâm và Thành (đã đổi tên, trú cùng địa phương) xảy ra to tiếng, chửi bới lẫn nhau.

Đối tượng Tâm

Trong lúc xô xát, Tâm đã rút con dao thủ sẵn trong người đâm trúng vào chân của Thành làm nạn nhân gục xuống. Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam (thị trấn Ái Nghĩa) cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên ngay sau đó, Thành được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị nhưng không qua khỏi. Đến 20 giờ cùng ngày, Thành tử vong do mất máu quá nhiều.

Về phía Tâm, sau khi gây án, nam thanh niên xuống mương nước thủy lợi gần đó rửa sạch vết máu dính trên dao rồi điều khiển xe máy bỏ trốn. Đến 22 giờ 30 ngày 19/4, được sự vận động của gia đình và Công an huyện Đại Lộc, Tâm ra đầu thú.

Hung khí của vụ án

Tại cơ quan điều tra, Tâm đã khai nhận, sau khi dùng dao đâm Thành, nam thanh niên điều khiển xe máy đến nhà người quen tại xã Đại Tân (huyện Đại Lộc) tá túc.

Về vật chứng là con dao gây án, ban đầu Tâm khai đã vứt xuống sông Vu Gia (đoạn qua cầu Quảng Huế, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc). Song, các trinh sát nhận định lời khai trên là gian dối nên tiếp tục đấu tranh. Cuối cùng, Tâm khai nhận địa điểm vứt con dao ở bên lề đường, phía trước Hội trường thôn Xuân Tây (xã Đại Tân). Phải đến 3 giờ sáng 20/4, tổ công tác của Công an huyện Đại Lộc mới tìm được hung khí nói trên.

Một điều tra viên cho hay, giữa Thành và Tâm có mối quan hệ bạn bè và thường mượn tiền qua lại. Song, lâu ngày không thấy trả nên 2 bên sinh ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, khiến 1 người tử vong.

Tác giả: Tam Thanh

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP