Pháp luật

Bắt tạm giam cán bộ viễn thông lừa 660 triệu

Do việc làm ăn cá nhân thua lỗ, Nhật tung tin công ty mình đang làm việc có nhu cầu tuyển dụng và nhận chạy việc cho nhiều người để chiếm đoạt 660 triệu đồng.

Ngày 23/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Nhật (42 tuổi, trú Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Duy Nhật bị bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2015-2016, Nhật là cán bộ của một công ty viễn thông trên địa bàn Hà Tĩnh. Do việc kinh doanh ôtô cá nhân thua lỗ, anh ta tung tin công ty nơi mình đang làm việc có nhu cầu tuyển nhân viên hợp đồng, và hứa sẽ giúp đỡ cho ai muốn vào làm với chi phí 100 triệu đồng.

Tin lời, nhiều người ở các huyện Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh đã nộp hồ sơ và đưa tiền cho Nhật. Nhận tiền, người đàn ông 40 tuổi đem trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Sau thời gian chờ đợi không thấy được tuyển dụng, nhiều người đi tìm hiểu mới phát hiện bị Nhật lừa đảo, chiếm đoạt tiền nên trình báo công an.

Nhà chức trách cung cấp, trong 1 năm, Nhật đã lừa đảo 6 người và chiếm đoạt 660 triệu đồng.

Tác giả: Phạm Trường

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP