Pháp luật

Bắt quả tang hàng chục con bạc “sát phạt” trong khu dân cư

Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa 1 tụ điểm cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa nằm trong khu dân cư trên địa bàn.

Bắt quả tang hàng chục đối tượng chơi cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Theo thông tin ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Đà Nẵng) phát hiện, mỗi ngày có hàng chục đối tượng tập trung đến ngôi nhà cấp 4 tại số 30 Đa Mặn 7 (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để “sát phạt” đỏ đen bằng hình thức xóc đĩa và bầu cua với số tiền thắng thua lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sau thời gian theo dõi, khoảng 14h30 chiều 25/4, các trinh sát hình sự đã phối hợp các đội nghiệp vụ khác chia làm 4 tổ công tác và bất ngờ ập vào tụ điểm cờ bạc này.

Tại đây, Cảnh sát đã bắt quả tang 16 đối tượng gồm: Trần Thị Xiếu (SN 1971), Trần Văn Nhị (SN 1988), Nguyễn Văn Tây (SN 1992), Mai Quang Tường (SN 1988), Phạm Thanh Hoàng (SN 1994), Hồ Tấn Phát (SN 1991), Hồ Tấn Đạt (SN 1988, cùng ngụ quận Ngũ Hành Sơn), Lâm Thanh Sơn (SN 1988), Trần Thị Liên (SN 1967), Phạm Văn Chín (SN 1980), Đinh Thị Liên (SN 1964, cùng trú Q.Cẩm Lệ), Nguyễn Phi Phi (SN 1992, ngụ quận Liên Chiểu), Đinh Minh Quốc (SN 1980, ngụ Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), Phạm Thị Trinh (SN 1968, ngụ quận Hải Châu), Dương Đức Trường (SN 1997, ngụ quận Sơn Trà) và Nguyễn Thị Tuyết (SN 1974, ngụ huyện Hòa Vang).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 110 triệu đồng trên chiếu bạc, 1 xe ô tô, 1 xe máy, 85 triệu đồng trên người các đối tượng, cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các con bạc khai nhận, tụ điểm này được một đối tượng tên H. đứng ra tổ chức cho các con bạc chơi xóc đĩa thắng thua bằng tiền. Mỗi con bạc đến tham gia được Lâm Thành Sơn, Hồ Tấn Phát, Nguyễn Văn Tây và Dương Đức Trường trông coi, quản lý, cảnh giới và thu tiền xâu 100.000 đồng/giờ.

Trong thời điểm bắt quả tang, có 8 con bạc đang trực tiếp tham gia gồm: Trần Văn Nhị, Trần Thị Liên, Mai Quang Tường, Phạm Văn Chín, Nguyễn Phi Phi, Trần Thị Xiếu, Hồ Tấn Đạt và Đinh Minh Quốc. Hiện, vụ việc đã được Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Đà Nẵng) bàn giao lại cho Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, xỷ lý về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”./.

Tác giả: Vũ Vân Anh

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP