Pháp luật

Bắt quả tang 8 đối tượng say sưa sát phạt trên chiếu bạc

Các đối tượng là người địa phương, được chủ nhà mời đến uống nước rồi đánh bạc. Khi các đối tượng đang say sưa sát phạt thì bị công an ập vào bắt giữ.

Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, vừa bắt quả tang 8 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi bài liêng ăn tiền gồm: Đỗ Văn Nam (chủ nhà), Đỗ Văn Tĩnh (SN 1973); Nguyễn Văn Công; Nguyễn Văn Hào, (đều SN 1982); Nguyễn Văn Minh, (SN 1984); Lưu Văn Dũng, (SN 1986); Hoàng Văn Dũng và Đỗ Văn Bắc (đều SN 1987). Các đối tượng này đều trú tại xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ

Tang vật thu giữ bao gồm 1 bộ bài tú lơ khơ và gần 10 triệu đồng. Hiện Công an huyện Vĩnh Tường đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Theo tài liệu cơ quan công an, qua công tác rà soát địa bàn, cơ quan chức năng thấy nổi lên nhóm đối tượng trên thường xuyên tụ tập đánh bạc bằng hình thức chơi liêng.

Hoạt động đánh bạc trái phép này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Cơ quan công an đã lên kế hoạch mật phục bắt giữ.

Đáng nói, từ cuối năm 2017 đến tháng 3/218, Công an huyện Vĩnh Tường đã bắt nhiều vụ đánh bạc với quy mô lên đến hàng chục đối tượng.

Luật gia Nguyễn Đức Hùng cho biết, với hành vi đánh bạc của mình, các đối tượng trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Luật sư Cao Văn Tỉnh, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội, khoản 1 Điều 321 BLHS 2015 về tội Đánh bạc quy định, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 (tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc) của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Tác giả: Xuân Hòa

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: bắt quả tang ,đánh bạc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP