Pháp luật

Bắt quả tang 1 nam, 3 nữ tụ tập “thác loạn” bất chấp lệnh giãn cách theo Chỉ thị 16

Trong khi Bình Phước đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nhưng nhóm đối tượng vẫn tụ tập ăn nhậu, “thác loạn” ma túy.

Ngày 21/7, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) phối hợp với Công an P.Tân Xuân đã kiểm tra, phát hiện 4 nam, nữ thanh niên tụ tập trong một căn nhà thuộc KP.Suối Đá, P.Tân Xuân. Qua test nhanh, cả 4 đều dương tính với chất ma túy.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng cùng ngày, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Xuân bất ngờ kiểm tra 1 căn nhà thuộc địa chỉ trên khi có nguồn tin báo các đối tượng nghi tụ tập để sử dụng ma túy trái phép.

Tiến hành kiểm tra, dù lực lượng công an đã yêu cầu mở cửa nhưng những người trong nhà vẫn cố thủ, không chịu mở cửa. Chỉ đến khi lực lượng công an phá khóa cửa, trước sự chứng kiến của đại diện khu phố, nhóm người này mới chịu chấp hành.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 4 người gồm 3 nữ, 1 nam trong căn nhà trên. Trong đó có 2 người thuê căn nhà để ở là Thạch Thị Điều (22 tuổi) và Thạch Thị Hoa (18 tuổi, cùng ngụ phường Tân Xuân, TP.Đồng Xoài) và 2 người từ nơi khác tới là Đào Mạnh Hùng (34 tuổi, ngụ phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài) và Lê Thị Tuyết Nga (20 tuổi, ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng).

Qua test nhanh, cả 4 người đều dương tính với chất ma túy.

Qua lời khai ban đầu, nhóm nam, nữ thanh niên cho biết tối 20/7, nhóm có nhậu chung, sau đó nghe nhạc, sử dụng ma túy. Đến sáng hôm sau thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện.

Hiện Công an TP.Đồng Xoài đang tiếp tục lấy lời khai những người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và không thực hiện quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Cách đây không lâu, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cũng bắt quả tang 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) thuê phòng khách sạn để tụ tập, thác loạn và sử dụng ma túy. Đáng nói, 2 trong số 4 đối tượng mới chỉ 14 và 16 tuổi.

Bốn đối tượng thuê phòng khách sạn sử dụng ma túy, thuốc lắc (Ảnh: Báo Nghệ An)

Cụ thể, khoảng 4h rạng sáng 18/7, đội 2, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng (gồm 2 nam, 2 nữ) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 509 của một khách sạn trên địa bàn phường Hưng Bình, TP. Vinh.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hồng Anh (23 tuổi), trú tại khối Quang trung, thị trấn Nam Đàn; V.B.N (14 tuổi), trú tại phường Lê Mao, TP. Vinh; Phan Công Tiến (24 tuổi), trú tại khối Quang Trung, thị trấn Nam Đàn và L.T.T (16 tuổi), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 tờ tiền 5.000 đồng phía trên có chứa một lượng nhỏ chất tinh thể ma túy màu trắng (ketamin), 1 ống hút hình tròn được làm từ tờ tiền 10.000 đồng dùng để sử dụng ma túy; 1 bao gói ni lông màu trắng bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng (ketamin) và 1 viên thuốc lắc màu xám, 1 đèn nháy, 1 loa Bluetooth.

Tác giả: Han (t/h từ Báo Nghệ An, Thanh Niên)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP