Trong nước

Bắt ông Đinh La Thăng: Không ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn ĐBQH Thanh Hóa

"Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Xử lý đảng viên vi phạm không phải chuyện vui, nhưng sai phạm thì xử lý nghiêm minh là cần thiết", ĐBQH Phạm Trí Thức nêu quan điểm.

Ông Đinh La Thăng và các cá nhân sai phạm tại tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Phó Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phạm Trí Thức cho rằng: “Việc bắt tạm giam ông Đinh La Thăng cho thấy, chúng ta quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước, không có vùng cấm trong đấu tranh chống tham nhũng. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh bất cứ ai ở bất cứ vị trí nào có sai phạm. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”.

Từ vụ án tại tập đoàn Dầu khí Việt Nam và ông Đinh La Thăng, vị Phó Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật lưu ý, tốt nhất làm sao để phòng ngừa hiệu quả. Còn khi phát hiện vi phạm rồi thì phải xử lý nghiêm, đúng luật.

Xã hội - Bắt ông Đinh La Thăng: Không ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn ĐBQH Thanh Hóa
ĐBQH Phạm Trí Thức cho rằng, việc bắt tạm giam ông Đinh La Thăng cho thấy, chúng ta quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước không có vùng cấm trong đấu tranh chống tham nhũng.

ĐBQH Phạm Trí Thức cho rằng, việc bắt tạm giam ông Đinh La Thăng cho thấy, chúng ta quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước không có vùng cấm trong đấu tranh chống tham nhũng.

“Về lâu dài, công tác phòng ngừa chống tham nhũng vẫn hết sức quan trọng. Phải làm thế nào để người ta không thể tham nhũng được, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng; không muốn vi phạm pháp luật, không dám vi phạm pháp luật và không thể vi phạm pháp luật được”, ĐBQH Phạm Trí Thức nói.

Theo vị ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, vụ việc của ông Đinh La Thăng sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. “Xử lý đảng viên vi phạm không phải chuyện vui, nhưng sai phạm thì xử lý nghiêm minh là cần thiết. Tôi cho rằng, bất cứ ngành nào, lĩnh vực nào có vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đấy đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Chúng ta phải làm nghiêm với tất cả các ngành khác, không riêng gì ngành Dầu khí", Phó Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của Quốc hội nói.

Cũng theo ĐBQH Phạm Trí Thức, việc xử lý khi cơ quan tiến hành tố tụng đưa vụ việc sang tòa án đều phải căn cứ vào các quy định của pháp luật. “Hành vi sai đến đâu sẽ xử lý đến đấy, căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ qua quá trình điều tra, không ai can thiệp được. Việc xử lý cán bộ cấp cao không có khó khăn gì, vì từ trước đến nay đã từng xử lý rồi. Tôi nghĩ sẽ không có gì vướng mắc, không có nể nang, ngại va chạm khi xử lý ông Đinh La Thăng và các nguyên lãnh đạo tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.

Còn ĐBQH Nguyễn Thanh Hiền, Ủy viên ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội nêu quan điểm: “Vụ việc ông Đinh La Thăng là lời cảnh tỉnh, đảng viên cần có trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải làm tốt hơn nhiệm vụ của mình”.

Vị ĐBQH tỉnh Nghệ An cũng đồng tình quan điểm cho rằng: “Pháp luật không có vùng cấm, quan trọng hơn cả là tính giáo dục, điều chỉnh tất cả những người đang thực thi nhiệm vụ phải ý thức được trách nhiệm của mình để làm cho tốt, không vướng vòng lao lý như ông Đinh La Thăng”.

Tác giả: Dương Thu

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP