Pháp luật

Bắt “nữ quái” chuyên mang vàng giả về nông thôn lừa đảo

Để có tiền tiêu xài, “nữ quái” quê An Giang cùng đồng bọn mang vàng giả đến các tiệm vàng vùng nông thôn ở Cà Mau cầm thì bị sa lưới

Trưa 24-6, tin từ Công an huyện U Minh (Cà Mau) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Phước Mai (45 tuổi; ngụ An Giang) điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Mai tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, Mai cùng một nữ đồng phạm đã lên kế hoạch mua vàng giả. Sau đó, cả 2 điều khiển xe máy xuống các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau để cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, vào ngày 18-6, Mai và đồng phạm mang 1,5 lượng vàng 18K giả đến tiệm vàng thuộc thị trấn U Minh để cầm. Song, do chủ cơ sở trên kịp thời phát hiện và trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ của Công an thị trấn U Minh đã nhanh chóng có mặt và bắt quả tang đối tượng cùng tang vật.

Tại cơ quan chức năng, Mai thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời còn cho biết với thủ đoạn trên, đối tượng và đồng bọn đã thực hiện trót lọt một số vụ ở các địa bàn khác.

Hiện, cơ quan điều tra đang truy tìm "nữ quái" đồng phạm còn lại.

Tác giả: Vân Du

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP