Pháp luật

Bắt nữ chủ hụi nghi chiếm đoạt 7,7 tỷ

Bị nhiều người "giật" tiền, nữ chủ hụi 42 tuổi ở Trà Vinh hỏi vay của 8 người quen với số tiền 7,7 tỷ đồng để trả nợ và mất khả năng cân đối tài chính.

Ngày 9/2, Công an Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Diệu (42 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Càng Long) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, năm 2015, Diệu đứng ra tổ chức các dây hụi và cho vay tiền lấy lãi. Thời gian đầu, nữ chủ hụi làm ăn rất uy tín và thu hút nhiều người tham gia.

Nữ chủ hụi ở miền Tây bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhưng sau đó, Diệu bị nhiều người "giật" tiền. Để giữ uy tín, Diệu bán tài sản để trả tiền cho các hụi viên. Càng về sau, số nợ càng lớn nên nữ chủ hụi bị mất cân đối tài chính.

Từ năm 2017, Diệu nói dối người quen hỏi vay tiền đáo hạn ngân hàng, vay giùm người thân… để lấy tiền trả nợ cho các hụi viên và trả lãi hàng tháng.

Sau đó, Diệu tuyên bố vỡ hụi. Cảnh sát đã điều tra, phát hiện Diệu hỏi vay của 8 người, có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền hơn 7,7 tỷ đồng.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP