Pháp luật

Bắt nóng kẻ mua dâm rồi táo tợn cướp tài sản, đâm 1 người chết, 1 nguy kịch

Sau khi quan hệ tình dục với nữ nhân viên một quán hớt tóc ở Đà Nẵng, nam thanh niên đã dùng dao đe dọa cướp điện thoại. Khi bị một phụ nữ gần đó phát hiện và can ngăn, y đã dùng dao đâm người này đến chết.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 7-10 tại tiệm cắt tóc N. L trên đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Thời điểm trên, một nam thanh niên đã vào quán hớt tóc và thỏa thuận quan hệ tình dục với một nữ nhân viên tên Tr.

Sau khi thực hiện xong, nam thanh niên không trả tiền mà dùng dao uy hiếp nữ nhân viên và cứa cổ chị này để cướp điện thoại. Chị Tr. hoảng sợ và bỏ chạy ra ngoài trong tình trạng khỏa thân để kêu cứu.

Đối tượng gây án (áo đỏ) bị Công an bắt gọn sau hơn 1 giờ thực hiện hành vi phạm tội

Thấy vậy, bà L.T.P (SN 1949) sống gần đó chạy đến can ngăn thì bị nam thanh niên dùng dao đâm liên tục vào người rồi bỏ chạy. Bà P. được hàng xóm phát hiện trong tình trạng máu chảy xối xả khi đang nằm gục trước hiên tiệm cắt tóc. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, bà P. đã tử vong.

Nhận thông tin vụ việc, công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường truy tìm hung thủ.

Người dân gần đó phát hiện đối tượng sau khi gây án đã chạy đến ngôi nhà hoang cách hiện trường 100m để ẩn nấp nên đã báo công an vây bắt. Đến khoảng 11 giờ, Công an quận Liên Chiểu đã tóm gọn đối tượng gây án khi y đang trú ẩn tại một căn nhà hoang. HIện công an đã áp tải đối tượng về trụ sở để tiếp tục điều tra. Thông tin ban đầu cho biết đối tượng trên là Nguyễn Văn Lực (SN 1990, ngụ tỉnh Nghệ An).

30 phút trước khi vào tiệm tóc N.L, Lực đã mua 1 con dao ở khu chợ gần đó để thực hiện mưu tính cướp tài sản. Hiện chị Tr. đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ án

Theo nhiều người dân sinh sống tại đây, Lực xuất hiện tại khu vực này cách đây khoảng vài ngày trước. Đêm trước khi vụ án xảy ra, y đến một tiệm game cạnh hiện trường và chơi thâu thêm ở đó.

Tác giả: B.Vân - Q.Luật

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP