Pháp luật

Bắt nhốt người vì... ghen, yêu cầu gia đình nạn nhân mang tiền đến trả nợ

Sau khi hành hung, nhóm đối tượng đưa nữ tiếp viên về nhốt tại quán karaoke H.L rồi yêu cầu gia đình nạn nhân mang tiền đến trả nợ.

Nhóm đối tượng. Ảnh C.A

Ngày 6/11, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nơi đây đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng gồm: Trần Thị Kim Loan (SN 1976, chủ quán karaoke H.L); Nguyễn Xuân Hùng (SN 1964 (chồng bà Loan), Bùi Thị Lệ Quyên (SN 1986), Lê Thị Huệ (SN 1993, cùng trú huyện Chợ Mới) ; Đoàn Thị Tuyền (SN 1997, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Nguyễn Thị Tú Trinh (SN 1991, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ)

Theo cơ quan điều tra, Trần Thị Mỹ N. (SN 1999, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang), là tiếp viên tại quán karaoke H.L và có mượn của Loan 40 triệu đồng.

Cũng trong thời gian làm việc tại đây, giữa N. và con trai Loan là Nguyễn Đức H. nảy sinh tình cảm yêu đương dù H. đã có gia đình.

Đến tháng 9/2020, H. đi làm công nhân tại một công ty thuộc khu công nghiệp ở tỉnh Long An. Đầu tháng 11/2020, Mỹ N. xin nghỉ làm ở quán để lên ở với H.

Phát hiện sự việc, khoảng 9h ngày 03/11, Loan, Hùng, Trinh, Quyên, Huệ, Tuyền và vợ H. thuê ô tô 7 chỗ lên nơi làm việc của H. để bắt ghen.

Đến nơi, phát hiện Mỹ N. đang ngồi trên xe của H. trước cổng công ty nên nhóm của Loan lao vào hành hung Mỹ N., đồng thời quay phim phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Sau đó, cả nhóm đưa Mỹ N. lên xe chở về nhốt tại quán karaoke H.L và điện thoại cho gia đình của cô gái, yêu cầu đem số tiền đã nợ đến trả thì mới cho về.

Đến khoảng 14h ngày 4/11, cha của Mỹ N. , đến cơ quan công an tố cáo hành vi của gia đình bà Loan.

Qua làm việc ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Lê An

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP