Pháp luật

Bắt nhóm 'giang hồ nhí' dùng bình xịt hơi cay đi cướp

Thấy nạn nhân điều khiển xe máy đang nghe điện thoại, nhóm 4 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng dùng bình xịt hơi cay tấn công phụ nữ đi đường cướp tài sản.

Ngày 19/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Khang (17 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), Nguyễn Sỹ (22 tuổi), Đinh Ngọc Hiếu và Lê Trung Hiếu (15 tuổi, cùng trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Ngoài Ngọc Hiếu và Trung Hiếu được tại ngoại, cấm rời nơi cư trú, các bị can còn lại bị bắt tạm giam.

Trương Văn Khang ( trái) và Nguyễn Sỹ . Ảnh: N.T.

Trước đó, lúc 18h20 ngày 15/9, Sỹ đến rủ Ngọc Hiếu đi cướp tài sản. Hiếu nhận lời và rủ thêm Khang cùng Trung Hiếu tham gia. Cả nhóm gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Cao Sơn Pháo (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) để bàn việc cướp tài sản.

Đến 19h45, nhóm này đi vào Khu công nghiệp Hòa Khánh, gặp một phụ nữ điều khiển xe máy đang nghe điện thoại. Thấy vậy, Ngọc Hiếu chở Khang áp sát giật điện thoại rồi bỏ chạy.

15 phút sau, nhóm Ngọc Hiếu chạy xe áp sát, dùng bình hơi cay xịt vào mặt 2 phụ nữ vừa đi vừa nghe điện thoại. Bị tấn công, nạn nhân kịp tri hô khiến cả nhóm vội vàng bỏ chạy.

Đến 20h20 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Ánh S. đang chạy xe máy về trung tâm TP Đà Nẵng. Phát hiện chị S. vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại, Ngọc Hiếu điều khiển xe áp sát để Khang giật điện thoại chị S. nhưng không thành.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng xác định băng cướp này còn gây ra nhiều vụ tương tự, nên đề nghị các bị hại liên hệ Công an TP Đà Nẵng để hợp tác điều tra.

Tác giả: Giáp Hồ

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP