Pháp luật

Bất ngờ với lời khai của kẻ “ngáo đá” đi cướp tiệm vàng

Tại cơ quan Công an, bước đầu Sơn khai nhận do cần tiền đi dự đám cưới và để… chia cho người nghèo nên dẫn đến hành động đi cướp tiệm vàng.

Chiều 29/8, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Bá Sơn (SN 1999, trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 28/8, Sơn đeo khẩu trang, găng tay, mang balô bộ đội cầm búa đóng đinh, dao phay (dài khoảng 35cm) xông vào tiệm vàng K.V (phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) dùng búa đập vào tủ kính trưng bày vàng.

Trần Bá Sơn và tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc.

Lúc này, chủ tiệm vàng cùng nhân viên dùng ghế và một số vật dụng ném vào người nên Sơn phải bỏ chạy, chưa lấy được tài sản.

Qua công tác truy xét, đến 21h30 ngày 28/8, Công an TP Tam Kỳ làm rõ, bắt giữ Trần Bá Sơn để củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng xác định, tại thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng Sơn bị “ngáo đá”.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Sơn khai nhận do cần tiền đi dự đám cưới và để… chia cho người nghèo nên dẫn đến hành động đi cướp tiệm vàng.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP