Pháp luật

Bất ngờ lời khai đối tượng sát hại hai mẹ con dã man trong đêm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giam đối tượng sát hại hai mẹ con tại TX Đông Triều.

Đồng Minh Phương tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giam đối tượng giết hai mẹ con tại phường Yên Thọ, TX Đông Triều.

Trước đó, vào 18h45 ngày 12/3, đối tượng Đồng Minh Phương (SN 1956, thường trú tại thôn Vườn Cau, xã Sơn Dương, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, hiện đang ở Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã dùng dao đâm tử vong hai mẹ con bà B.T.S và V.T.H. (cùng trú tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, TX Đông Triều).

Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn. Đến 22h25 cùng ngày, Công an TX Đông Triều đã bắt được đối tượng đang lẩn trốn tại khu Yên Lãng 3, phường Yên Thọ, thu một con dao là tang vật gây án.

Sáng 16/3, trao đổi với PV Báo Giao Thông, trung tá Vũ Trường Thi, Đội trưởng Đội Hướng dẫn điều tra án về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, đối tượng Đồng Minh Phương tỏ ra hối hận về hành vi sát hại hai mẹ con bà S. và H.

Phương còn cho biết, đã có gia đình ở TP Hạ Long, nhưng 4 năm nay, Phương bỏ Hạ Long về sống chung với một người phụ nữ nhà ở trước cửa nhà bà B.T.S như vợ chồng.

Quá trình ở gần nhà bà S., Phương và bà S. có nhiều mâu thuẫn trong sinh hoạt. Những mâu thuẫn này, lâu ngày đã tích tụ dẫn đến đỉnh điểm. Do đó, tối 12/3, sau khi uống rượu, Phương đã cầm dao sang giết 2 mẹ con bà S.

Theo Trung tá Vũ Trường Thi, trước thời điểm, Phương chưa có tiền án, tiền sự; sống hiền lành, chan hòa với hàng xóm. Tuy nhiên, Phương hay uống rượu, ngày nào cũng uống rượu và thuộc thành phần nát rượu.

Trung tá Thi cũng nhấn mạnh: Với tội giết người của Phương theo Luật Hình sự, Phương sẽ phải chịu mức án cao nhất (tử hình).

Ngày hôm nay (16/3), Cơ quan CSĐT Công an tiếp tục có quyết định khởi tố bị can Đồng Minh Phương về tội giết người; hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Tác giả: Tuấn Hương

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP