Pháp luật

Bắt khẩn cấp tài xế xe khách Chín Nghĩa chống đối, nhổ nước bọt vào CSGT

Tài xế xe khách của nhà xe Chín Nghĩa vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an

Ngày 30/5, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, trú TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, chiều 28/5, Nguyễn Văn Tuấn điều khiển xe khách BKS 76B - 010.22 của nhà xe Chín Nghĩa chở theo 37 hành khách chạy hướng Nam - Bắc chạy trên QL1A hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa phận Đà Nẵng, lực lượng CSGT tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên QL1A (đoạn xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành trình, yêu cầu hành khách cùng tài xế, phụ xe khai báo y tế theo quy định.

Tài xế Tuấn lúc này không xuất trình được các giấy tờ xác định địa điểm xuất phát, địa điểm đến của phương tiện.

Khi đại úy Thái Duy Kiên, cán bộ Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước lên xe đề nghị hành khách xuống khai báo y tế thì tài xế đóng cửa nhốt cả cán bộ CSGT lại rồi lùi xe ra khỏi chốt kiểm soát dịch.

Lực lượng chức năng và người dân áp sát yêu cầu dừng xe thì tài xế và phụ xe bất ngờ lao vào tấn công đại úy Khiêm. Khi xuống xe, tài xế tiếp tục lớn tiếng, có những hành động hung hãn, nhổ nước bọt vào mặt lực lượng làm nhiệm vụ.

Công an xã Hòa Phước đã đến hiện trường hỗ trợ khống chế tài xế Tuấn, đưa về trụ sở làm việc. 37 hành khách trên xe sau khi khai báo y tế được bố trí xe khách khác tiếp tục hành trình.

Cơ quan chức năng sau đó xác định trên xe khách này có chở theo 156 cá thể chó, mèo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó có 106 cá thể đã chết.

Vụ việc đang được Công an huyện Hòa Vang điều tra làm rõ.

Tác giả: Ngọc Vũ

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP