Pháp luật

Bắt khẩn cấp người dùng dao sát hại vợ trong đêm rồi bỏ trốn

Sau nhiều lần cãi nhau vì mâu thuẫn về tiền bạc, nửa đêm người chồng dùng dao cắt cổ vợ khi đang ngủ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại vùng quê nghèo thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều người bàng hoàng.

Chiều 19-12, theo thông tin từ cơ quan Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), nạn nhân là bà Đặng Thị Thanh (38 tuổi, ngụ tại thôn 8, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm). Nghi phạm là ông Hoàng Văn Lam (43 tuổi, chồng bà Thanh).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay 19-12, khi bà Thanh đang ngủ trong nhà thì bị ông Lam dùng dao khống chế, cắt vào cổ làm tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, ông Lam bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm.

Tiếp nhận tin báo từ người dân địa phương, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Công an xã Lộc Nam tiến hành khoanh vùng bảo vệ hiện trường, đồng thời huy động lực lượng truy bắt nghi phạm Hoàng Văn Lam.

Sau khoảng 2 giờ lẩn trốn, ông Lam bị lực lượng công an bắt giữ tại một rẫy cà phê ở gần nhà.

Tại cơ quan công an bước đầu ông Lam khai nhận, thời gian gần đây giữa ông và vợ xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc dẫn đến tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Tác giả: Đình Thi

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP