Pháp luật

Bắt khẩn cấp đối tượng dâm ô bé gái 4 tuổi

Không thấy con gái mới 4 tuổi đâu, chị N. (mẹ cháu bé) chạy sang nhà hàng xóm tìm thì phát hiện Việt cùng con gái đang ở trong buồng. Sau đó, chị N. đã báo lên cơ quan công an và đối tượng Việt bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Công an huyện Vị Xuyên đọc lệnh bắt tạm giữ đối tượng Hoàng Anh Việt

Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết, hiện đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Anh Việt, 25 tuổi, trú tại xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên để điều tra về hành vi dâm ô với trẻ em.

Theo nội dung vụ án, chị N. trú tại thôn Thủy Lâm, Trung Thành, là mẹ của cháu Nguyễn Thanh T. (SN 2014), cho biết, vào khoảng 17h ngày 27/5, chị N. và cháu T. sang nhà anh Trường, người hàng xóm, nhờ mài cuốc. Khi đó tại nhà anh Trường có Việt và 1 người nữa ở trong nhà.

Sau khi mài cuốc xong, chị N. cùng anh Trường và một người nữa sang nhà chị N. uống nước, còn cháu T. ở lại chơi với Việt. Được khoảng 20 phút, chị N. không nghe thấy tiếng con gái, chị chạy sang nhà anh Trường tìm con thì thấy Việt và cháu T. đang ở trong buồng ngủ nhà anh Trường, khi đó cháu T. không mặc quần và Việt đang dùng tay sờ soạng vào mông và vùng kín của cháu T..

Nghi ngờ Việt có hành vi xâm hại với con gái mình, chị N. đã tố giác hành vi của Việt với Công an xã Trung Thành. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trung Thành đã cùng gia đình đưa cháu T. đến trạm y tế để kiểm tra.

Tại đây, cán bộ y tế cho biết bộ phận sinh dục cháu T. bị tổn thương. Do vụ việc quá thẩm quyền, công an xã đã báo cáo và chuyển hồ sơ lên Công an huyện Vị Xuyên để giải quyết.

Qua xác minh, ngày 29/5, Công an huyện Vị Xuyên đã tiến hành bắt tạm giữ Việt để điều tra về hành vi dâm ô.

Hiện, Công an huyện Vi Xuyên đang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: bé gái ,dâm ô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP