Pháp luật

Bắt kẻ sát hại người tình rồi lẩn trốn hơn 14 năm

Sau khi dùng dao đâm chết người tình, tự sát bất thành, Hồ Văn Bằng Anh bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát lệnh truy nã.

Ngày 6/10, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ bị can Hồ Văn Bằng Anh, SN 1978, quê Trà Vinh để tiếp tục điều tra về tội Giết người, theo lệnh truy nã hơn 14 năm về trước.

Theo hồ sơ vụ án, Hồ Văn Bằng Anh có quan hệ tình cảm yêu đương với chị N.T.M.L, SN 1988, quê tỉnh Bến Tre. Vào tối 8/9/2007, khi Bằng Anh đang nhắn tin qua lại với chị L. thì được chị L. cho biết việc gia đình ngăn cản hai người qua lại với nhau.

Khoảng 21h cùng ngày, khi chị L. đến quán cà phê Chí Linh Quán (địa chỉ ở phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu) thì gặp Bằng Anh. Sau đó hai người đi ra phòng nghỉ phía sau quán cà phê nói chuyện.

Lúc này, Bằng Anh mang theo một con dao (loại dao Thái Lan), đi vào phòng nằm cạnh chị L.. Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Bằng Anh dùng dao đâm vào vùng ngực chị L., rồi tiếp tục dùng dao tự dâm một nhát vào vùng ngực trái của mình.

Bị can Hồ Văn Bằng Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Gio Linh.


Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã đưa chị L. cùng Bằng Anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Lợi (nay là Bệnh viện Vũng Tàu), nhưng chị L. tử vong. Riêng Bằng Anh bị thương được điều trị tại bệnh viện, sau đó bỏ trốn.

Vào cuộc điều tra, ngày 10/9/2007, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Bằng Anh về tội Giết người.

Tuy nhiên, khi tiến hành xác minh tại địa phương, cơ quan điều tra xác định Bằng Anh đã bỏ trốn nên ra quyết định truy nã.

Sau hơn 14 năm lẩn trốn, bị can Bằng Anh bị bắt vào tối qua (5/10) tại huyện Hóc Môn, Tp.HCM. Thời điểm này bị can đã thay tên đổi họ để che giấu thân phận nhưng vẫn không thoát.

Tác giả: Gio Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP