Pháp luật

Bắt kẻ giết người mang lệnh truy nã đặc biệt

Sau khi sát hại người đàn ông bằng 2 nhát dao, Lý Văn Thành (Vĩnh Phúc) đã di chuyển qua nhiều tỉnh thành với mục đích để trốn sang Lào.

Ngày 7-3, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ Lý Văn Thành (45 tuổi, ở xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra tội Giết người.

Bị can Lý Văn Thành tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Thành cho ông Đ.V.H. (44 tuổi, ở xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) vay 2 triệu đồng. Vì chuyện nợ nần nên ngày 3-3, hai người xảy ra xô xát.

Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Thành tiếp tục tìm gặp ông Hải để đòi tiền. Khi đối phương không trả, Thành dùng dao đâm ông Hải 2 nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án xong, bị can Thành điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, ngày 4-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can đối với Thành về tội Giết người. Cùng ngày, Cơ quan công an ra quyết định truy nã đặc biệt.

Tang vật cùa vụ án - Ảnh: Công an cung cấp

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định Thành đi xe máy đến các tỉnh biên giới giáp Lào và Trung Quốc. Qua đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã đề nghị công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên phối hợp truy bắt nghi phạm.

Trong quá trình rà soát, cảnh sát tìm thấy xe máy của bị can tại gầm cầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sau đó, Thành bắt xe khách đi Sa Pa (Lào Cai)

Sáng ngày 4-3, Thành tiếp tục bắt xe khách từ Sa Pa sang Điện Biên, di chuyển đến xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để chuẩn bị bỏ trốn sang Lào thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Thành có nhân thân xấu. Năm 2008, ông ta bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm 5 tháng tù về các tội Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP