Trong tỉnh

Bắt, giữ con nợ rồi ép viết giấy vay nợ tiền, nhóm đối tượng vướng lao lý

Cho rằng chị L. nợ tiền nhưng không trả, Nguyễn Văn Quý chỉ đạo đàn em bắt, giữ người. Sau đó, các đối tượng ép chị L. viết giấy vay nợ tiền, rồi quay video làm bằng chứng.

Bị cáo Nguyễn Văn Quý.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Văn Quý (SN 1993); Võ Mạnh Cường (SN 1996) cùng trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) về tội Bắt, giữ người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản và Đánh bạc; Trần Đăng Tuân (SN 1986), trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An); Lê Trần Thắng (SN 1994), trú tại TX.Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) về tội Bắt người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h ngày 15/10/2018, Quý rủ Tuân và Cường đến gặp chị Lê Thị Kim L. (SN 1973), trú tại TP.Vinh để yêu cầu người này trả số tiền hơn 527 triệu đồng. Theo Quý trình bày đó là số tiền mà chị L. nợ trong quá trình đánh bạc trước đây, cùng với số tiền 8,5 triệu đồng chị L. vay.

Tại nhà chị L. Quý yêu cầu trả nợ nhưng người này không trả. Quý và Tuân đã dùng tay đánh vào mặt và người chị L. Sau đó, Quý nói Cường gọi taxi để đưa chị L. về địa điểm mình thuê làm văn phòng. Khi taxi đến, chị L. không chịu lên thì Quý và Tuân nắm tóc lôi lên xe. Đến nơi, chị L. không chịu xuống Quý tiếp tục đánh và lôi xuống.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau đó, Quý đã dùng cán dao đánh vào đùi và đầu gối của chị L, bắt chị này viết một giấy vay nợ số tiền hơn 535 triệu đồng; viết giấy vay nợ của Cường số tiền 70 triệu đồng và điểm chỉ vào hai tờ vay nợ.

Quý là người đọc cho chị L. viết và Tuân là người hướng dẫn chị L. vay nợ theo mẫu hợp đồng vay của công ty. Thắng dùng điện thoại ghi lại cảnh chị L. viết giấy vay.

Đến 14h30 phút, chị L. nói dối Thắng và Tuân cần đến văn phòng bảo hiểm để xin xác nhận vay tiền để trả cho Quý. Tại công ty bảo hiểm, chị L. giả vờ đi vệ sinh rồi sử dụng điện thoại báo công an. Trong lúc giả vờ kéo dài thời gian đợi công an đến thì chị bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Chị L. bỏ chạy kêu cứu thì bị Thắng, Tuân bắt lại, đánh vào mặt người phụ nữ này và đưa lên xe về văn phòng công ty.

Đến 15h30 phút cùng ngày, Công an TP Vinh đến văn phòng công ty phát hiện và bắt quả tang Thắng, Quý và Tuân có hành vi bắt người trái pháp luật. Cường sau đó đến công an đầu thú.

Sau quá trình xét xử, HĐXX tuyên phạt đã Nguyễn Văn Quý 12 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 1 năm tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật, 2 năm tù về tội Đánh bạc, tổng hình phạt chung là 15 năm tù; Võ Mạnh Cường 7 năm tù với 3 tội danh trên; Trần Văn Tuân 8 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật; Thắng 5 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Quý và Võ Mạnh Cường còn liên quan đến hành vi đánh bạc. Theo tài liệu, từ ngày 21/08/2018 – 22/10/2018, Quý và Cường dùng điện thoại tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề. Cụ thể, Quý đánh lô đề với Cường qua điện thoại số tiền 120 triệu đồng; Quý đánh lô đề với Lê Thị Hồng (trú tỉnh Hà Tĩnh) số tiền gần 35 triệu đồng.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP