Pháp luật

Bắt được kẻ táo tợn giật dây chuyền của nhân viên ngoại giao Nga

Kẻ cướp dây chuyền của nhân viên ngoại giao Nga tại TP.HCM vừa bị trinh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ.

Liên quan đến vụ cướp giật dây chuyền của nhân viên Tổng lãnh sự quán Nga như VietNamNet đã thông tin, chiều 27/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp với Đội trọng án thuộc PC45 đã bắt giữ nghi phạm Võ Ngọc Phi (27 tuổi, ngụ Long An, tạm trú Q.8, TP.HCM) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Nghi phạm Võ Ngọc Phi bị bắt giữ. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Như tin đã đưa, vụ việc xảy ra vào trưa 17/2 khi ông Dmitrii Alekseev (SN 1967, quốc tịch liên Bang Nga, lưu trú Q.3, là nhân viên của Tổng lãnh sự quán liên bang Nga) đi bộ cùng người bạn từ đường Hồ Xuân Hương về cơ quan làm việc tại số 40 đường Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3.

Khi đến trước Tổng lãnh sự quán Nga, có 1 thanh niên đi xe gắn máy hiệu Yamaha Luvias màu đen, BKS: 55N1-1530 từ phía trước chạy đến áp sát, dùng tay trái giật sợi dây chuyền trên cổ của ông Dmitrii Alekseev rồi phóng xe tẩu thoát về đường Hồ Xuân Hương.

Theo ghi nhận, thanh niên cướp dây chuyền mặc áo sơ mi màu đen, đeo khẩu trang và kính đen che kín mặt…

Hình ảnh nghi can Võ Ngọc Phi khi gây án

Toàn bộ diễn biến vụ cướp giật táo tợn này được camera an ninh của Tổng lãnh sự quán Nga ghi nhận. Nạn nhân là ông Dmitrii Alekseev đã trình báo và cung cấp đoạn clip này cho cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát hình sự điều tra trong thời gian dài nhưng chưa xác định được kẻ gây án. Mới đây, qua kênh thông tin báo chí, Công an TP.HCM phát đi thông tin truy tìm đối tượng, có kèm đoạn clip diễn biến vụ cướp...

Sau đó bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Đội hình sự đặc nhiệm đã tham gia và bắt giữ được nghi can gây án.

Tác giả: Phước Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP