Pháp luật

Bắt đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại đình chùa

Phát hiện sơ hở của người dân trong việc trông coi đình chùa, đối tượng đã đột nhập trộm cắp nhiều tài sản, đồ thờ cúng.

Nguyễn Văn Ca cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Tối ngày 19/7, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cho biết đơn vị này đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Ca (SN 1989, trú tại thôn Lại Xá, xã Thanh Thuỷ, Thanh Hà, Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng cho thấy, từ đầu tháng 7/2019 đến nay, nhiều đình chùa trên địa bàn huyện đã bị các đối tượng cậy cửa, phá khóa vào trộm cắp tài sản và đồ thờ cúng gây lo lắng, bức xúc trong dư luận.

Trước tình hình trên, Công an huyện Quỳnh Phụ đã khẩn trương xác minh, xác lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 16/7, Đội CSHS Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện Nguyễn Văn Ca có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra người và phương tiện của Ca, lực lượng chức năng thu giữ 1 chìa khóa ô tô cùng nhiều công cụ phương tiện gây án.

Điều tra mở rộng vụ án, Nguyễn Văn Ca khai nhận đã cậy cửa, bẻ khóa trộm cắp tài sản và đồ thờ cúng tại các chùa Vân Linh, Thiên Phúc, Lương Phúc, Tư Phúc trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

Hiện Công an huyện Quỳnh Phụ đã thu giữ 12 quả chuông đồng, 4 ti vi, 5 loa thùng cùng nhiều tang vật khác có liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: T.K

Nguồn tin: Theo Đời sống Plus/GĐVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP