Pháp luật

Bắt đối tượng mua bán người

Ngày 10-5, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Lương Văn Tuấn (57 tuổi, người địa phương) về hành vi mua bán người. Theo đó, Công an huyện Quế Phong nhận đơn tố cáo của anh Lữ Trung H., trú tại xã Nậm Giải, trình báo việc chị Lữ Thị B. (chị gái của anh H.) bị Tuấn lừa bán sang Trung Quốc. Qua điều tra, Công an huyện Quế Phong đã bắt giữ Tuấn và giải cứu chị Lữ Thị B. trở về với gia đình.

Ðiều tra vụ đốt nhà dân

Ngày 10-5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ dùng xăng đốt nhà người dân. Theo đó, ông N.V.H, 70 tuổi, ở ngõ 53 Nguyễn Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm đến Công an phường Phúc Tân trình báo, nhà ông bị đối tượng đổ xăng đốt nhà. Hậu quả, cửa nhà bị cháy và hư hỏng phần nhựa cửa gác xép gần cửa ra vào. Qua khám nghiệm sơ bộ, công an thu giữ một can nhựa năm lít đựng dung dịch nghi xăng, một bật lửa đã hỏng.

Vận chuyển hơn 1 kg ma túy

Ðồn Biên phòng Hải Hòa, TP Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 10-5 cho biết, vừa bàn giao một đối tượng cùng tang vật hơn một kg ma túy tổng hợp cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, hồi 19 giờ 15 phút ngày 8-5, tại khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, đội tuần tra Ðồn Biên phòng Hải Hòa đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Bùi Thị Lịch, SN 1972, quê quán: Kiến Xương, Thái Bình, hiện đang trú tại khu 4, phường Hải Hòa nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Kiểm tra trên người đối tượng phát hiện hai túi ni-lông chứa 1,17 kg ma túy. Tại cơ quan công an, Bùi Thị Lịch khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một đối tượng không rõ tên tuổi để lấy tiền công.

Khai thác trái phép cát

Ngày 10-5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, lực lượng liên ngành tỉnh Hải Dương vừa bắt quả tang một tàu khai thác cát trái phép trên sông Văn Úc thuộc địa phận xã Ðại Ðức, huyện Kim Thành (Hải Dương). Tàu có trọng tải 300 tấn mang số hiệu HP 3956, đã hút được hơn 120 m3 cát. Hai người trên tàu thực hiện hành vi hút cát là Lăng Văn Quảng (ở Thái Nguyên) và Ðoàn Văn Ðoan (ở Hải Phòng). Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ phương tiện, tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

Tai nạn giao thông

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 9-5, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Ðác Lắc, mô-tô BKS 47E1-190.91 do anh Triệu Văn Lai, SN 1984, trú tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng, đang công tác tại Công an huyện Krông Năng điều khiển lưu thông theo hướng từ huyện Krông Năng đi TP Buôn Ma Thuột. Khi xe máy chạy đến địa điểm nêu trên bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo mang BKS 61C-158.83 kéo theo rơ-moóc BKS 61R-016.14 do lái xe Cao Thiên Bảo, SN 1987, trú tại tỉnh Bình Phước điều khiển đang đỗ bên lề đường. Hậu quả, anh Lai chết tại chỗ.

Lừa đảo, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng

Ngày 10-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Chiến Thắng (35 tuổi), trú phường Phú Hiệp (TP Huế) về hành vi "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản". Thông tin ban đầu, Nguyễn Chiến Thắng nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Anzen (đóng tại phường An Ðông, TP Huế). Từ tháng 5-2016 đến tháng 1-2017, do thua cá độ bóng đá và nợ một khoản tiền lớn, Thắng đã mạo nhận có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động và ra giá chi phí đi lao động tại Nhật Bản 6.000 USD/học viên, đóng trước 4.000 USD, khi có lịch xuất cảnh thu thêm 2.000 USD. Nhận phí xuất cảnh từ học viên, Thắng dùng hết số tiền này vào việc chi trả nợ nần cá nhân và chơi cá độ. Tổng cộng Thắng lừa hơn 20 người, thu gần 2,5 tỷ đồng.

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP