Pháp luật

Bắt cựu cán bộ ngân hàng bị tố lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Cựu Phó giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng SHB Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố bắt tạm giam vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Đọc lệnh băt tạm giam Ngô Minh Sơn

Chiều 21/3, Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam (thời hạn 4 tháng) đối với Ngô Minh Sơn (50 tuổi, quê Nghệ An, cựu Phó giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng SHB Đức Trọng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngô Minh Sơn từng công tác tại Quỹ tín dụng Liên Phương (Phường 8, TP.Đà Lạt), sau đó công tác tại Ngân hàng SHB Đức Trọng (từ năm 2011-2017).

Tháng 7/2017, Sơn tự ý bỏ việc và bắt đầu từ năm đó, nhiều người gửi đơn thư tố cáo đến cơ quan công an về việc khi còn đương chức, cựu cán bộ này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ.

Qua điều tra bước đầu của Phòng Cảnh sát điều tra, dàn dựng chuyện giúp đáo hạn ngân hàng cho một số người, Ngô Minh Sơn đã 4 lần vay của bà Nguyễn Thị Thu Hà (trú xã Tân Hội, Đức Trọng) với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng.

Thực tế, sau mỗi lần được bà Hà cho mượn tiền, Sơn đều dùng để trả các khoản nợ của mình, tiêu xài. Ngoài ra, 15 người khác (ngụ tại TP.Đà Lạt và các huyện lân cận như Đức Trọng, Lâm Hà thuộc tỉnh Lâm Đồng) cũng có đơn thư tố cáo Sơn đã vay tiền rồi lừa đảo, chiếm đoạt với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng.

Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng vừa tiến hành khám xét nơi Ngô Minh Sơn đang tạm trú (hẻm 22 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, TP. Đà Lạt).

Lập biên bản khám xét nơi ở của đối tượng

Chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã di lý đối tượng về trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Kim Anh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP