Cộng đồng mạng

Bật cười trước màn hôn nhau của cặp ""đũa lệch"" cô dâu 1,39m chú rể 1,83m

Trong đám cưới của cặp đôi ""đũa lệch"". Đến tiết mục trao nụ hôn, chú rể phải gập đôi người xuống mới chạm đến mặt cô dâu khiến cả hôn trường bật cười, chúc phúc

Chuyện tình của cặp đôi “đũa lệch” Nguyễn Văn Thủy (SN 1990) và Nguyễn Thị Hoa Hậu (SN 1994) ở Ngô Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đang thu hút cư dân mạng. Mặc dù chú rể hơn cô dâu đến 44cm nhưng họ vẫn luôn tự tin đi bên nhau.

Bức ảnh cặp đôi "đũa lệch" đang được chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên, chú rể Nguyễn Văn Thủy cho biết: “Chúng tôi yêu nhau đến nay đã được 5 năm, khi công khai chuyện tình cảm bị bố mẹ phản đối, bạn bè dị nghị, nhiều người chê bai. Tuy nhiên, dù có nói gì chúng tôi vẫn ở bên cạnh nhau”.

Hình ảnh chú rể đi rước cô dâu "nấm lùn" về nhà.

Cũng theo anh Nguyễn Văn Thủy, để chụp được ảnh cưới thì Hậu phải đứng trên chiếc ghế nhựa cao 30cm. Thậm chí, trong bộ ảnh cưới của họ ít có bức ảnh hai người đứng, Thủy luôn phải ngồi hoặc chọn vị trí để thấp hơn Hậu.

Trong đám cưới, khi chú rể trao cho cô dâu nụ hôn, chú rể phải khom người xuống khiến cả hôn trường bật cười, họ chúc phúc cho cặp “đũa lệch”.

Chú rể phải khom người xuống hôn cô dâu.

Ngay sau khi những bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Bạn trẻ Minh Ngọc cho biết: “Đúng là tình yêu không phân biệt cao thấp, xấu đẹp. Mới nhìn thì buồn cười vì cô dâu chưa đứng đến vai chú rể, nhưng chuyện tình của họ khiến nhiều người nể phục”.

Còn thành viên Quỳnh Mai xúc động: “Mình cũng đã đọc không ít chuyện tình “đũa lệch”, họ vượt qua nhiều sóng gió nhưng vẫn luôn bên nhau. Anh Thủy và chị Hậu cũng vậy, 5 năm đủ để chứng minh cho tình yêu đích thực của họ. Thật ngưỡng mộ anh chị”.

Cùng ngắm một số hình ảnh của cặp đôi lệch nhau 44cm:

Cô dâu chú rể hạnh phúc trong ngày cưới.

Chú rể luôn phải chọn tư thế phù hợp nhất để chụp ảnh cho đỡ "lệch".

Cô dâu đứng trên ghế cao 30cm cũng không thể cao bằng chú rể.

Ai cũng chúc cặp đôi "đũa lệch" này sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Tác giả: Mai Thu

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP