Pháp luật

Bắt cặp đôi dùng shipper công nghệ để vận chuyển ma túy

Ngày 6/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, đêm ngày 4/6, tại chân cầu Tuyên Sơn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra shipper N.B.D thì phát hiện người này đang trên đường ship 2 đơn hàng bên trong có chứa ma túy tổng hợp (thuốc lắc và ketamine) được ngụy trang trong gói mì tôm, gói snack thông thường từ địa chỉ 133 Trung Lương 11, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Đấu tranh mở rộng, Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Dũng (SN 1990, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thu giữ 50 gói ma túy nước vui (nước dâu) và một số gói ma túy ketamine.


Kiểm sát việc khám xét tang vật thu giữ được từ các đối tượng. (Ảnh: CA cung cấp)

Sau đó, Công an tiếp tục triệu tập Trương Thị Kim Hằng (SN 1993, trú tại căn hộ số 133 Trung Lương 11, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến trụ sở làm việc. Hằng đã thừa nhận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng Dũng.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, đơn vị tiếp tục thu giữ kiện hàng chứa 1.000 viên thuốc lắc được chuyển từ TP Hồ Chí Minh về địa chỉ của Dũng và Hằng.

Để che giấu việc mua bán ma túy của mình, Dũng và Hằng đóng gói ma túy trong các gói mì tôm và gói snack rồi dùng máy ép, hàn kín miệng túi lại như ban đầu. Sau đó, sử dụng shipper công nghệ để vận chuyển hàng, một đơn hàng giao đi được ngụy trang thành các túi thực phẩm bình thường có gà, mì tôm, snack, bia... nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tác giả: L.T

Nguồn tin: baovephapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP