Pháp luật

Bắt băng cướp 'nhí' mang theo súng

Băng cướp còn nhỏ tuổi, đã thực hiện nhiều vụ trộm cướp. Khi gây án, băng nhóm này đều mang theo súng.

3 nghi phạm trong băng cướp "nhí" bị bắt (ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP)

Ngày 27.6, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự: Trương Thanh Hoàng (16 tuổi, quê Vĩnh Long), Lê Minh Kha (16 tuổi, quê Sóc Trăng), Lý Anh Kiệt (17 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án này, Công an Q.12 đang truy bắt nghi phạm Trương Đình Bảo.

Theo điều tra từ công an, thời gian gần đây trên địa bàn Q.12 xảy ra một số vụ cướp, trộm cắp tài sản táo tợn nên lên kế hoạch truy bắt.

Rạng sáng 20.6, các trinh sát Công an Q.12 đã theo dõi và bắt được Hoàng, Kha đang điều khiển xe máy BS 59C5-3989 đi trên đường.

Qua kiểm tra nhanh, các trinh sát phát hiện trong người Hoàng có 1 cây súng bắn đạn bi, 1 cây lục giác (dụng cụ để phá khóa xe máy), 1 bình gas và một số viên đạn bi.

Hai nghi phạm này khai nhận, trên đường đi kiếm nhà sơ hở để trộm cắp hoặc gặp người đi đường có tài sản để cướp giật. Từ lời khai của Hoàng, Kha công an bắt thêm Kiệt và đang truy bắt Bảo.

Súng của băng cướp nhí bị thu giữ (ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP)

4 nghi phạm này được xác định đã gây ra nhiều vụ trộm cắp, cướp tài sản của người dân trên địa bàn Q.12.

Cụ thể, ngày 15.6 trước quán cà phê thuộc tổ 19, KP.1, P.Thạnh Lộc, Q.12, Hoàng điều khiển xe máy chở Kiệt phát hiện một thanh niên đậu xe ngược chiều đang nghe điện thoại. Hoàng điều khiển xe máy áp sát để Kiệt ngồi phía sau giật điện thoại. Sau đó, Hoàng và Kiệt đưa điện thoại cho Bảo bán.

Ngày 16.5, Kiệt chở Hoàng trên xe máy đến trước nhà số 544/36, tổ 11, KP.4, P.An Phú Đông, Q.12 bẻ khóa, trộm xe máy BS 59G1 - 407.78.

Ngày 26.5, Kiệt, Hoàng, Bảo lấy trộm 1 xe gắn máy hiệu Vision BS 59G2 - 397.89 tại nhà số 46 đường TX38, KP.3, P.Thạnh Xuân, Q.12. Chiếc xe này được băng nhóm này bán 6 triệu đồng.

Băng nhóm này được xác định là thiếu niên mới lớn không có nơi cư trú cố định; tài sản trộm cắp được, 4 nghi phạm chia nhau tiêu xài cá nhân.

Tác giả: Công Nguyên

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP