Pháp luật

Bắt 9 tên côn đồ hỗn chiến trong đêm chém chết một thanh niên ở Hải Phòng

Sau 5 ngày liên quan truy lùng, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt được 7 nghi phạm liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 1 thanh niên thiệt mạng trong đêm ở Hải Phòng.

Liên quan đến vụ nhóm côn đồ chém chết một thanh niên ở Hải Phòng, sáng 17/10, thông tin với báo chí, Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 9 nghi phạm liên quan đến vụ hỗ chiến khiến 1 thanh niên bị thiệt mạng xảy ra đêm 10/10.

Cụ thể, vụ trọng án xảy ra vào đêm 10/10 tại đường tỉnh lộ 359 thuộc khu vực đô thị Tân Quang Minh, xã Thủy Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng), làm anh Hoàng Huy Hợp (30 tuổi, trú ở xã Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên) thiệt mạng. Sau đó, lực lượng trinh sát đã được huy động vào cuộc điều tra, truy bắt khẩn cấp các nghi phạm liên quan.

Nghi phạm Nguyễn Xuân Trường (tức Bốp) 20 tuổi, được xác định là kẻ chém nạn nhân thiệt mạng.

Liên tục trong 5 ngày đêm truy lùng, các trinh sát Đội 8 Phòng PC45 phối hợp với Công an huyện Thuỷ Nguyên và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã truy bắt được 2 nghi phạm cầm đầu cùng 7 nghi phạm liên quan.

Ngày 16/10, Phòng PC45 ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 nghi phạm này.

Trước đó, khoảng 23h ngày 10/10, tại khu vực nêu trên xảy ra xô xát đánh nhau giữa hai nhóm nam thanh niên.

Hoàng Huy Hợp bị 2 thanh niên của nhóm đối phương đuổi đánh, dùng hung khí đâm, gây thương tích nặng. Dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Hợp đã không qua khỏi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn tới xô xát giữa 2 nhóm trên là do mâu thuẫn trong làm ăn. Sau đó, 2 nhóm này đã huy động gần 30 tên côn đồ, hẹn nhau ra khu vực trên để giải quyết.

Trong đó, cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm cầm dao chém dẫn đến việc anh Hợp thiệt mạng là Nguyễn Xuân Trường (tức Bốp) 20 tuổi, ở xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Kẻ cầm đầu 2 nhóm trên là Nguyễn Văn Thành (tức Thành Ly, 35 tuổi, ở số 184 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) và Bùi Quang Trọng (26 tuổi, ở xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Hiện, Phòng PC 45 đang khẩn trương đấu tranh, củng cố tài liệu, truy bắt các nghi phạm còn lại có liên quan đến vụ án.

Tác giả: MINH KHANG

Nguồn tin: Báo VTC News

  Từ khóa: hải phòng ,côn đồ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP