Pháp luật

Bắt 5 nghi phạm vụ truy sát trong Bệnh viện Đại học Y

Cơ quan điều tra - Công an quận (CAQ) Đống Đa đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, đồng thời đang củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố nhóm đối tượng truy sát bệnh nhân trong Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với tội danh “Giết người”.

Ngày 8/5, Công an quận Đống Đa cho biết, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích để điều tra làm rõ đối với vụ việc xảy ra sáng 7/5 trong Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (phường Trung Tự, quận Đống Đa).
truy sat bv dai hoc y
5 đối tượng trong nhóm truy sát bệnh nhân ở BV Đại học Y Hà Nội được cơ quan điều tra làm rõ. (Ảnh: CAND)

Theo thông tin từ cơ quan công an, quá trình điều tra vụ truy sát trong BV Đại học Y Hà Nội, cơ quan điều tra đã làm rõ 6 đối tượng liên quan, gồm Lê Tấn Đạt (SN 1993, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai); Lê Công Thành (SN 1995), Nguyễn Xuân Huy (SN 1996), Vương Văn Nam (SN 1997), cùng ở Ứng Hòa, Hà Nội; Nguyễn Minh Đức (SN 1997, ở Tân Lạc, Hòa Bình) và Doãn Tiến Nam (SN 1999, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội).

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 3h ngày 7/5, anh Đinh Giang Nam (SN 1980, trú tại tập thể Viện năng lượng, phường Trung Tự) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với nhóm của Lê Tấn Đạt tại khu vực cầu Trung Tự, phường Trung Tự, Đống Đa. Anh Nam cầm máy tính bảng đập vào đầu Đạt khiến xô xát xảy ra. Anh này bị các đối tượng đánh ngã, gục xuống đường.

Thấy nạn nhân nằm gục, nhóm của Đạt bỏ đi. Một số người dân đã đưa Nam đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ngay sau đó, nhóm của Đạt đã tiếp tục đi xe máy vào BV Đại học Y Hà Nội, khống chế, đe dọa nhân viên bảo vệ và các bác sỹ. Tiếp đó, nhóm này xông vào phòng cấp cứu tìm anh Nam.

Tại phòng cấp cứu, Đạt cầm 2 con dao cùng 2 đối tượng khác đến gần giường anh Nam đang nằm, chém liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân, sau đó bỏ đi. Anh Nam bị các vết thương ở vùng đầu, cổ và 2 bàn tay. Được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố nhóm đối tượng trên với tội danh “Giết người”.

Tác giả bài viết: Tiến Nguyên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP