Pháp luật

Bảo vệ trường dân tộc nội trú bị đánh tử vong

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với bảo vệ nhà trường, B. về nhà gọi thêm 2 đối tượng mang theo hung khí xuống trường đánh bảo vệ tử vong.

Sáng 9-9, trao đổi với phóng viên CAND, Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, xác nhận đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h15 ngày 8-9, tại khu nội trú học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Phước Sơn, em Hồ Văn B. (17 tuổi, học sinh lớp 12) xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Mạnh Tùng (43 tuổi, quê tỉnh Hải Dương, bảo vệ nhà trường) nên ông Tùng đuổi em B. ra khỏi khu nội trú.

Trường cấp 3 nơi xảy ra vụ án mạng.

Vì bực tức, em B. về nhà tại thôn 5, xã Phước Mỹ gọi 2 người quen là Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Mượn cầm theo dao và tuýp sắt xuống trường đuổi đánh ông Tùng.

Do bị thương tích nhiều chỗ trên người, trong đó có một nhát dao chí mạng nên ông Tùng đã tử vong sau đó.

Được biết, ông Tùng từ Hải Dương vào thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn từ năm 2001 và có vợ là giáo viên dạy Ngoại ngữ tại trường nơi ông làm bảo vệ.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP