Thể thao

Báo Thái Lan nói về tham vọng dự World Cup của Việt Nam

Một trang báo của Thái Lan đưa tin về việc “Phù thủy trắng” Philippe Troussier đặt tham vọng đưa Việt Nam dự World Cup 2026 và yêu cầu những người làm bóng đá xứ chùa Vàng lưu ý.

Hôm 22/9, HLV Troussier trả lời Zing.vn về tham vọng giúp bóng đá Việt Nam vươn tới sân chơi World Cup sau 7 năm. Tờ Siam Sport dẫn lại thông tin này và yêu cầu những người đứng đầu bóng đá Thái Lan chú ý.

Bài viết điểm lại những phát ngôn nổi bật của “Phù thủy trắng” liên quan tới việc giúp bóng đá Việt Nam dự World Cup. Mục tiêu đầu tiên của HLV Troussier là dẫn dắt U19 Việt Nam đạt thành tích tốt tại vòng loại U19 châu Á 2020. Ông đã gọi 65 cầu thủ để chuẩn bị đội hình tối ưu.

Báo Thái Lan dẫn bài viết của Zing.vn. Ảnh chụp màn hình.

HLV Troussier có trách nhiệm nâng tầm lứa cầu thủ sinh năm 2000-2003. Tất cả sẽ đạt độ chính vào năm 2026 và được kỳ vọng giành suất đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. HLV người Pháp tự tin hoàn thành mục tiêu khi World Cup 2026 có 48 đội tham dự, và riêng khu vực châu Á được 8,5 suất.

Siam Sport cho biết thầy trò HLV Troussier đang chuẩn bị cho bảng J vòng loại U19 châu Á 2020 gặp Nhật Bản, đảo Guam và Mông Cổ. Trước đó, U19 Việt Nam chạm trán Thái Lan tại giải giao hữu tứ hùng GSB Bangkok Cup 2019. Đội chiến thắng sẽ vào chung kết gặp Uzbekistan hoặc Hàn Quốc.

HLV Troussier có kinh nghiệm 40 năm làm công tác huấn luyện. Ông từng dẫn dắt tuyển Nam Phi lần đầu dự World Cup 1998. “Phù thủy trắng” từng đi vào lịch sử khi giúp tuyển Nhật Bản lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup 2002. Ông cũng dẫn dắt các đội tuyển Bờ Biển Ngà, Qatar và Nigeria.

Trước khi được bổ nhiệm giữ ghế HLV trưởng U19 Việt Nam, Troussier làm việc tại PVF với cương vị giám đốc kỹ thuật.

Tác giả: Viết Tuệ

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP