Xã hội

Bão số 6 khiến trường học sập mái, nhiều nhà dân ở miền Trung bị hư hỏng nặng

Hàng loạt nhà dân và trường học ở miền Trung bị thổi tốc mái, đổ sập do ảnh hưởng của bão số 6.

Do ảnh hưởng rìa Bắc hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6, rạng sáng 24/9, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn tại nhiều địa bàn.

Vào lúc 7h30 sáng nay, do mưa lớn đã khiến một phần mái phía trước của dãy nhà học 3 tầng trường THPT Minh Khai (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) bất ngờ đổ xuống. Rất may đang trong giờ học nên không có thiệt hại về người.

Xe ô tô của giáo viên bị hư hỏng nặng phần đầu.

Cũng trong sáng 24/9, lốc xoáy khiến hàng chục nhà dân ở Quảng Nam, Quảng Ngãi bị tốc mái.

Ông Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, tối 23/9, tại xã Bình Đông xảy ra trận lốc xoáy mạnh tàn phá nhiều nhà cửa, cây cối của người dân.

Theo thống kê ban đầu, có 15 nhà dân bị hư hỏng, chủ yếu là tốc mái. Trong đó có 7 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 nhà bị tốc mái từ 50 – 70% và 6 nhà bị tốc mái dưới 50%.

Một nhà dân ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi bị hư hỏng nặng do lốc xoáy

Cũng trong tối 23/9, tại thôn Long Thành, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra trận lốc xoáy.

Chính quyền xã đã vận động người dân tạm thời di chuyển đến các nhà kiên cố để đảm bảo an toàn. Thống kê nhanh có 5 nhà bị tốc mái, một người bị thương nhẹ.

Đêm qua (23/9), bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam. Sáng nay (24/9), bão số 6 đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 4 giờ ngày 24/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/h). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông nên trong sáng nay (24/9) ở vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi còn có gió giật cấp 6-7; biển động.

Tác giả: TRỌNG TÙNG - THANH BA

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP