Trong nước

Bão số 3 suy yếu, bão số 4 sắp hình thành trên biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chậm theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, bão số 3 (bão Roke) trưa nay đã đi vào đất liền Hồng Kông (Trung Quốc - TQ), trong khi đó, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 4.

Hồi 10h sáng nay, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 22,5 độ vĩ bắc; 114,2 độ kinh đông, ngay trên khu vực Hồng Kông (TQ). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây (TQ) và suy yếu dần thành ATNĐ, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây (TQ).

Lúc 10h sáng nay, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 111,3 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chậm theo hướng Tây, và có khả năng mạnh lên thành bão. (Ảnh: TTKTTVTƯ)

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chậm theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ, sau mạnh lên thành bão vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh.

Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Khu vực Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.

Tác giả: M. Thư

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP