Thể thao

Báo quốc tế ngợi khen tài năng trẻ của 'lò' Sông Lam Nghệ An

Ở lứa cầu thủ U19 chuẩn bị tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2020, SLNA cũng đóng góp 1 cái tên được tờ báo Sports442 phiên bản tiếng Anh đánh giá rất cao.

Dù là một tỉnh nghèo song Sông Lam Nghệ An (SLNA) luôn là một trong những lò đào tạo bóng đá trẻ có tiếng trong cả nước, sánh ngang với các học viện bóng đá liên doanh với nước ngoài như Viettel, HAGL, PVF…

Ở lứa cầu thủ U19 chuẩn bị tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2020, SLNA cũng đóng góp 1 cái tên được tờ báo Sports442 phiên bản tiếng Anh đánh giá rất cao tên Quang Tú.

Tờ Sports442 viết: "Đặng Quang Tú, tiền vệ sinh năm 2001 sở hữu chiều cao 1m71. Ở giải U19 Quốc tế 2019 với sự tham dự của U19 Trung Quốc, U19 Thái Lan và U19 Myanmar, Quang Tú mặc chiếc áo số 8 của đội U19 Việt Nam. Cầu thủ 19 tuổi góp công rất lớn trong chức vô địch của U19 Việt Nam.

Quang Tú là cầu thủ luôn tràn đầy nhiệt huyết mỗi khi được thi đấu trên sân. Số 8 luôn khiến đối thủ phải e dè với những pha tranh chấp máu lửa, những tình huống không ngại va chạm và đặc biệt là khả năng hoạt động không biết mệt mỏi. Ngoài khả năng vượt trội trong tranh chấp tay đôi, Tú cũng để lại ấn tượng với những đường chuyền dài vượt tuyến phát động tấn công chuẩn xác.

Khả năng bao sân của Quang Tú khiến người hâm mộ Việt Nam liên tưởng tới hình ảnh của Ngolo Kante, tiền vệ phòng ngự hàng đầu của đội tuyển Pháp. Những đồng đội của Quang Tú cũng trầm trồ thán phục cầu thủ này, họ phải thốt lên rằng cậu ta là người không phổi".

Quang Tú- tài năng trẻ của lò Sông Lam Nghệ An được báo châu Á ngợi khen

Ở độ tuổi còn rất trẻ, Quang Tú đã giành được nhiều danh hiệu lớn nhỏ cùng đội trẻ SLNA và tuyển trẻ của Việt Nam đồng thời là trụ cột của U19 Việt Nam, cầu thủ này được kỳ vọng sẽ trở thành một Phan Văn Đức thứ hai của bóng đá xứ Nghệ trong tương lai.

Trong 30 năm tồn tại và phát triển, SLNA luôn là một trong những đội bóng đi tiên phong trong việc sử dụng cầu thủ trẻ do mình đào tạo. Đội bóng xứ Nghệ đã đem được nhiều chiến tích về trưng bày trong phòng truyền thống của mình: 3 lần vô địch quốc gia, 1 lần vô địch Giải bóng đá tập huấn mùa xuân, 4 lần đoạt Siêu cúp Việt Nam và 3 Cúp quốc gia, một thành tích mà chưa có đội bóng nào có thể làm được.

Ngoài ra, bóng đá SLNA cũng giữ kỷ lục với năm lần vô địch U21 quốc gia vào các năm 2000; 2001; 2002; 2012; 2014. 5 lần vô địch U21 quốc gia vào các năm: 1999; 2001; 2004; 2005; 2006. 7 lần vô địch U17 quốc gia vào các năm: 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2012. 3 lần vô địch U13 quốc gia vào các năm: 2002, 2018, 2019

Không chỉ no nê các danh hiệu ở đấu trường trong nước, SLNA cũng nổi tiếng là nơi sản sinh ra rất nhiều tài năng cho bóng đá nước nhà, trở thành trụ cột của U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam như: Công Vinh, Văn Quyến, Nguyên Mạnh, Văn Đức, Xuân Mạnh…

Tác giả: N.P (T/H)

Nguồn tin; doisongplus.vn

  Từ khóa: Quang Tú ,SLNA ,tài năng trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP