Trong nước

Bão đổi hướng, có thể suy yếu khi gần đất liền

Dự báo của đài Việt Nam và quốc tế đều cho rằng bão quặt xuống hướng tây tây nam, giảm cấp khi tiến gần Trung Bộ.

4h ngày 12/11, tâm bão Haikui cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía đông bắc, sức gió tối đa 75 km/h (cấp 8), giật tăng 3 cấp. Vùng gió mạnh trên cấp 6 có bán kính khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Haikui. Ảnh: NCHMF.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay tâm bão có xu hướng chếch xuống phía tây tây nam, tốc độ chậm 10-15 km/h. Đến 4h sáng mai, tâm bão trên vùng biển tây bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió tối đa duy trì cấp 8, vùng gió mạnh cấp 6 trở lên có bán kính 150 km tính từ tâm bão.

Hoàn lưu bão gây mưa giông mạnh ở bắc biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió mạnh cấp 6-7, biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,5 đến 19; phía đông kinh tuyến 110.

Dự báo hai ngày tới, bão đi chậm theo hướng tây tây nam, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp tháp khi tiến gần vùng bờ biển miền Trung. Đến 4h sáng 14/11, tâm vùng áp thấp ở trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sức gió giảm dưới cấp 6 (40 km/h).

Đài TSR của Đại học London (Anh) cũng dự báo bão chếch xuống phía tây tây nam và suy yếu dần khi tiến gần đất liền miền Trung.

Dự báo của đài TSR, Đại học London (Anh).

Haikui là cơn bão thứ 13 ở biển Đông và thứ 30 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Cơn bão thứ 12 Damrey đổ bộ vào Phú Yên - Khánh Hòa - nơi ít chịu ảnh hưởng của bão - đã gây thiệt hại nặng. Bão kết hợp với không khí lạnh gây mưa rất to từ Thừa Thiên Huế tới Bình Định, lũ vượt báo 3, nhiều nơi sạt lở đất.

Thống kê đến hết ngày 10/11, toàn khu vực có 104 người chết và 19 người mất tích. Trong đó Khánh Hòa là 44 người chết, Quảng Nam 19, Bình Định 17. Bình Định hiện còn 9 người mất tích do tàu hàng chìm ở cảng Quy Nhơn.

Tác giả: Xuân Hoa

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP