Trong nước

Bão cũ chưa tan, biển Đông chuẩn bị hứng bão số 16

Bão Tembin với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 đang hoạt động tại Philippines dự kiến sẽ vào biển Đông nước ta trong 3-4 ngày tới.

Lúc 10h sáng nay, bão Tembin còn cách bờ biển phía Đông khu vực miền Nam Philippines khoảng 310km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 10h sáng mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 124,7 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Bão số 15 chưa tan, bão mới chuẩn bị vào biển Đông. Ảnh: NCHMF

Sau đó bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến ngày 23/12, bão sẽ mạnh lên cấp 9, giật cấp 12. Những giờ tiếp theo sẽ di chuyển khoảng 20km/h theo hướng Tây Tây Bắc, hướng vào biển Đông nước ta trở thành cơn bão số 16 và còn tiếp tục mạnh thêm.

Theo nhận định bước đầu, đây là cơn bão có diễn biến phức tạp, có thể gây ảnh hưởng tới khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ, gây mưa to cho khu vực này.

Trong khi đó trên phía nam Biển Đông nước ta, bão số 15 (Kai-Tak) đã gây gió mạnh cấp 8-9 ở đảo Huyền Trân. Tuy nhiên, những giờ tiếp theo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km nên không ảnh hưởng nhiều đến nước ta. Trong 24 đến 48 giờ tới, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Tác giả: M.Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP