Thể thao

Báo chí Trung Quốc khen ngợi chiến thắng của tuyển Việt Nam

Ngay sau trận đấu với Singapore, tờ Sohu của Trung Quốc đã có bài viết khen ngợi màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước Singapore ở giải Tam hùng.

Tối 21/9 trên sân vận động Thống Nhất, tuyển Việt Nam có trận so tài với Singapore ở giải Tam hùng. Cả hai đều tung ra sân nhiều nhân tố mới để thử nghiệm cho AFF Cup cuối năm nay.

Với một thế trận áp đảo, đoàn quân áo đỏ đã đánh bại đối thủ tỷ số 4-0 với những pha làm bàn của Văn Quyết (37'), Thanh Nhân (50'), Hồ Tấn Tài (71') và Văn Khang (85').

Ngay sau trận đấu này, tờ Sohu của Trung Quốc đã có bài viết khen ngợi màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam với tiêu đề: “13.000 khán giả trên sân! Đội tuyển Việt Nam quá mạnh, 3 bàn trong 34 phút làm nổ tung đối thủ, đội tuyển Singapore bị hất tung”.

Tác giả bài viết bình luận: “Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đấu với đội tuyển bóng đá nam Singapore trong một trận giao hữu, có khoảng 13.000 cổ động viên Việt Nam theo dõi trận đấu. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo chơi vượt trội hoàn toàn.

Trong hiệp hai, họ phá lưới đối phương 3 lần chỉ trong 34 phút hiệp 2. Cùng với bàn thắng ở hiệp 1 của Văn Quyết, họ khép lại trận đấu với thắng lợi 4-0. Như vậy kể từ đầu thế kỷ 21, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích bất bại trước đội Singapore.

Thống kê ở trận này cho thấy, đội tuyển Việt Nam có tỷ lệ cầm bóng lên tới 60%, thực hiện 15 cú sút và 6 cú sút trúng đích, ghi được 4 bàn thắng với hiệu quả cao. Việt Nam tạo ra thế trận một chiều, hạ gục Singapore một cách dễ dàng, thể hiện sức mạnh của đội bóng số 1 Đông Nam Á”.

Trong đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã gọi 6 gương mặt mới toanh, chưa từng lên tuyển là Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhân, Khuất Văn Khang, Lương Duy Cương, Nhâm Mạnh Dũng và Phạm Đình Duy. Tất cả những gương mặt trên đều đã được thử lửa trong trận đấu với Singapore và hầu như tất cả đều đã để lại dấu ấn.

Nguyễn Thanh Nhân, Khuất Văn Khang ghi được những bàn thắng đầu tiên ở cấp đội tuyển quốc gia. Phan Tuấn Tài kết hợp với Nhâm Mạnh Dũng tạo nên hiệp 1 ấn tượng, còn những cầu thủ khác đã ít nhiều đóng góp vào lối chơi chung với sự tự tin cao độ.

Đây là tín hiệu vui cho HLV Park Hang Seo trong bối cảnh giải AFF Cup đang tới gần. Để đánh bại các đối thủ và có ngôi vô địch, tuyển Việt Nam cần một lực lượng dày dạn và khoảng cách giữa nhóm cầu thủ dự bị và đá chính không được quá chênh lệch.

Sau trận đấu gặp đội tuyển Singapore, đội tuyển Việt Nam có khoảng 5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của giải, gặp đội tuyển Ấn Độ vào 19h00 ngày 27/9. Trước đó vào ngày 24/9, đội tuyển Ấn Độ sẽ so tài với đội tuyển Singapore.

Tác giả: Bảo Bảo

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP