Trong nước

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình điều động, bổ nhiệm 2 cán bộ chủ chốt

Ngày 9/10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình vừa tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 2 cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thái Bình (phải) trao quyết định cho tân Chủ tịch Hội Nông dân Thái Bình Lê Hồng Sơn - Ảnh: BTB

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đã công bố, trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình điều động ông Nguyễn Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đến nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình cũng điều động ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình đến nhận công tác tại Hội Nông dân tỉnh Thái Bình, giới thiệu để Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ông Lê Hồng Sơn được Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thái Bình bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đã có quyết định công nhận ông Lê Hồng Sơn là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Bình khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Sau khi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành đã phát biểu đánh giá cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm; đồng thời đề nghị các cán bộ vừa được được điều động, bổ nhiệm này tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, không ngừng học hỏi, nhanh chóng tiếp cận công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ; chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong tập thể cơ quan, đơn vị; cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có các cán bộ mới được điều động, bổ nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị, tân Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Thái Bình và tân Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ Thái Bình đã hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Hoàng Long

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP