Pháp luật

Bản án cho hai kẻ trộm hơn nửa tỷ của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và bạn trai

Theo tòa, mặc dù các bị cáo đã thành khẩn khai báo, được bị hại xin giảm án, nhưng bản thân các bị cáo có nhân thân xấu, số tiền trộm cắp lớn nên phải tuyên mức án nghiêm khắc.

Chiều 29/11, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với các bị cáo Bùi Văn Thanh, SN 1977 và Thạch Cang, SN 1994, cả 2 cùng ngụ tại quận 9, TP.HCM về cùng tội Trộm cắp tài sản.

Bị hại trong vụ án này là chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên và anh Phùng Anh Tuấn (sống chung như vợ chồng, không đăng ký kết hôn).

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: HY

Theo cáo buộc, vào ngày 26/10/2018, anh Tuấn chở chị Duyên cùng 2 người bạn bằng xe ô tô từ quận Gò vấp về quận 9, TP.HCM. Khi đến số 124 Tây Hòa thì dừng lại do chị Duyên và bạn trai cãi nhau.

Khi xuống xe rời đi, anh Tuấn để lại trên ghế tài xế túi xách hàng hiệu LV. Trong túi có 100 triệu đồng, một điện thoại iPhone và một điện thoại Vertu cùng một số giấy tờ tùy thân khác.

Khi quay lại xe, anh Tuấn phát hiện đã mất chiếc túi LV nên trình báo công an. Trích xuất camera an ninh gần đó, cơ quan công an phát hiện Thanh và Cang là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Cang khai khi đang đứng trước tiệm game bắn cá thì thấy một cặp nam nữ đứng trước đầu 1 chiếc ô tô và cãi nhau. Một lát sau, Thanh đi đến nói Cang lấy xe máy chở Thanh đi có việc.

Khi chạy đến chiếc ô tô trên, Thanh chồm người vào bên trong xe để lấy một vật gì đó rồi nói Cang chở đi.

Sau đó cả hai dừng tại một bãi đất trống thuộc địa bàn phường Phước Long A, quận 9 để Thanh cất giấu chiếc điện thoại rồi cùng Cang ra về.

Cang khai được Thanh đưa cho 43 triệu đồng. Theo kết luận định giá, tổng trị giá tài sản hai bị cáo đánh cắp là hơn 574 triệu đồng.

Về chiếc điện thoại Vertu, Thanh khai khi lấy được điện thoại thì có người gọi đến. Lúc đó, Thanh không nghĩ sẽ tẩu tán ngay đến đem cất giấu. Khi bị bắt, Thanh nói chỗ giấu chiếc điện thoại này và công an đã thu hồi, trả lại cho bị hại.

Trước khi ra tòa, bị cáo Thanh đã bồi thường cho anh Tuấn được 50 triệu đồng. Các bị hại trong vụ án này không yêu cầu các bị cáo bồi thường thêm và có đơn xin tòa giảm án cho 2 bị cáo.

Sau 1 buổi xét xử, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đáng lên án. Bị cáo Thanh là người trực tiếp trộm cắp, còn bị cáo Cang lại tiếp tay cho Thanh thực hiện hành vi sai trái nên phải chịu trách nhiệm ngang nhau.

Mặc dù các bị cáo đã thành khẩn khai báo, được bị hại xin giảm án, nhưng bản thân các bị cáo có nhân thân xấu, số tiền trộm cắp lớn nên phải tuyên mức án nghiêm khắc.

Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Thanh và Cang mỗi bị cáo 12 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP